Tên lửa xuyên lục địa DF-31B Trung Quốc thách thức Hoa Kỳ

Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31B hôm 3-11 vừa qua. Đây là phiên bản cải tiến của tên lửa DF-31A, với tầm bắn xa hơn 10.000km..
Strategy Page ước tính Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 400 tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, chỉ có một vài chục quả tên lửa DF-5, DF-31A/B và DF-41 là có tầm bắn vươn tới Mỹ
Trung Quốc được cho là sở hữu khoảng 24 tên lửa DF-5 trong suốt 20 năm qua nhưng chỉ vài tên lửa được đưa vào hoạt động do các vấn đề về độ chính xác và bảo trì. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ có khả năng đánh chặn gần như tất cả dòng tên lửa DF-5 được phóng từ Trung Quốc. 

Hầu hết các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc là tên lửa chiến thuật dòng DF-21, có khả năng đánh trúng các mục tiêu ở Nga và Ấn Độ. 

 Xe chở tên lửa DF-31A và  tên lửa chiến lược DF-15B diễu hành tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Want China Times) 

Trong khi DF-26C đang được phát triển để thay thế cho DF-21 cũ, Trung Quốc đang thiết kế tên lửa mới như DF-31A/B và DF-41 để thay thế vai trò của DF-5.

Với tầm bắn xa 15.000 km, DF-41 có thể được sử dụng để nhắm đến bất kỳ mục tiêu nào ở Mỹ. Loại tên lửa này có thể được di chuyển và phóng từ một chiếc xe tải đặc dụng làm bệ phóng di động. 
Năng lực của DF-41 được đánh giá tương đương tên lửa Minuteman III 36 tấn của Mỹ. Minuteman III lần đầu tiên được triển khai vào những năm 1970. 
Tuy nhiên, DF-41 đang được phát triển và vẫn chưa thể đưa vào sử dụng chính thức trong quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, dòng tên lửa DF -31B chỉ là phiên bản nâng cấp của DF-31A và có thể được triển khai nhanh chóng hơn.
(Theo Want China Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm