![]() |
1. Cuộc đảo chính vào năm 1932 (hay còn được biết tới với tên gọi là Cuộc cách mạng Xiêm) là một bước ngoặt trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Thái Lan. Trong cuộc đảo chính không đổ máu, một nhóm nhỏ các sĩ quan quân đội (được gắn với biệt danh là Bốn chàng lính ngự lâm) đã lật đổ Vua Prajadhipok. Biến cố này đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế kéo dài 7 thế kỷ và mở đường cho đất nước đi theo chế độ quân chủ lập hiến. Thái Lan đã lập ra hiến pháp đầu tiên của họ, mở đường cho các cải cách về mặt chính trị - xã hội. Trong ảnh, Đức vua Prajadhipok và Hoàng hậu của mình trong một sự kiện năm 1928. |
![]() |
4. Cuộc bầu cử quốc hội đầy tai tiếng vào năm 1957 chính là ngòi nổ gây nên cuộc đảo chính quân sự. Trước vụ việc này, Nguyên soái Marshal Sarit (người xuất hiện trong ảnh) Thanarat đã tiến hành vụ đảo chính. Sau đó, Pote Sarasin được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ lâm thời, thay thế ông Phibunsongkhram. Trong ảnh, Nguyên soái Sarit Thanarat dẫn đầu cuộc đảo chính và sau đó lên nắm quyền điều hành đất nước năm 1957. |
![]() |
5. Năm 1976, chưa đầy 8 tháng sau một nỗ lực lật đổ không thành công, quân đội Thái Lan đã thực hiện cuộc đảo chính chính quyền Thủ tướng Seni Pramoj. Trong một bài phát biểu phát sóng trên các phương tiện truyền thông khắp cả nước, Đô đốc Sangad Chaloryu tuyên bố, ông sẽ đảm nhiệm vai trò là người đứng đầu Ủy ban Cải cách Chính quyền Quốc gia mới được thành lập với nhiệm vụ giám sát lệnh thiết quân luật trên cả nước. Quân đội đã bãi bỏ hiến pháp, vốn được đưa ra từ 2 năm trước đó, và cấm tất cả các đảng phái chính trị. Trong ảnh, các sinh viên tham gia biểu tình đã bị lính đặc công tấn công hồi tháng 3/1976. Tám tháng sau, quân đội Thái lật đổ chính phủ. |
Theo Kienthuc