Thái Nguyên: Sạt lở đất làm 3 người chết

(PLO)- Mưa to gây sạt lở đất đã làm ba người tại Thái Nguyên thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và rạng sáng nay, 31-5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to gây ngập lụt diện rộng tại huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên.

Đáng lưu ý, vào lúc 23 giờ 30 đêm qua, tại xóm Na Quán, xã Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ, mưa to đã gây ra sạt lở đất khiến ba người thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Nam Hòa đã huy động ba máy xúc và lực lượng đến tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.

Đến 4 giờ ngày 31-5, lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể của nạn nhân bị vùi lấp. Khoảng một giờ sau, thi thể hai nạn nhân còn lại cũng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng.

Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại Thái Nguyên. Ảnh: NGỌC HÀ

Đoàn công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại Thái Nguyên. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài ra, mưa lớn, ngập lụt cũng làm 124 ngôi nhà bị ngập, một số nhà bị sập, người dân phải di dời khẩn cấp. Nhiều diện tích lúa bị ngập, hơn 12.000 con gà bị chết và hàng chục con heo, con chó bị chết. Ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 3 tỉ đồng, trong đó thành phố Thái Nguyên thiệt hại khoảng 2,5 tỉ đồng; huyện Đồng Hỷ hơn nửa tỉ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ ứng cứu, di dời các hộ dân và tài sản khu vực bị ngập và khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn.

Sáng nay, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã lập đoàn công tác do Phó Chánh văn phòng thường trực Phạm Đức Luận làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở đất ở Thái Nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, ở khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ tối qua đến sáng nay có nơi gần 200mm. Đơn cử như: La Hiên (Thái Nguyên) 185.8mm; Ka Lăng (Lai Châu) 129.0mm; Thu Lũm (Lai Châu) 103.4mm; Đồng Bảng (Hoà Bình) 88.6mm, Chiềng Khay (Sơn La) 81.0mm, Định Hoá (Thái Nguyên) 103mm, Tân Thanh (Tuyên Quang) 132.6mm, Thuận Thành (Bắc Ninh) 102mm, Vạn Hương (Hải Phòng) 99.6mm, Đan Phượng (Hà Nội) 163.6mm,….

Dự báo: Ngày và đêm nay (31-5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng có mưa to với lượng 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và tối nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay ở Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa giông ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2-6 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm