Sáng 3-8, tại trụ sở TAND TP.HCM (cơ sở chính), Học viện Tư pháp phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ), Cộng hòa liên bang Đức đã tổ chức phiên toà hình sự giả định về người chưa thành niên (NCTN) phạm tội.
Phiên toà giả định về NCTN và hội thảo bình luận về kỹ năng của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong phiên toà hình sự giả định là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình hợp tác đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp CHLB Đức.
Tham dự phiên toà giả định có sự tham dự của các chuyên gia đến từ nước Đức như: Ông Urs Koerner Von Gustorf, Luật sư chuyên ngành Luật Hình sự, Công ty Luật tại Berlin; Bà Friederike Franziska Bartle, Thẩm phán Toà án Quận tại Berlin; Bà Annette Eisenhardt, Thẩm phán Toà án Quận tại Berlin và đại diện Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.
Theo ông Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc học viện Tư pháp, phiên toà giả định về NCTN là cơ hội cho các giảng viên, học viên của học viện, đặc biệt là các học viên trong chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư của Học viện Tư pháp. Từ đó có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm hành nghề luật trên thực tế từ các chuyên gia là những thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giỏi và có bề dày kinh nghiệm của CHLB Đức.
Phiên toà hình sự giả định không chỉ là một mô hình mô phỏng thực tiễn xét xử mà còn là một phương thức đào tạo hiện đại, hiệu quả, giúp người học vận dụng kiến thức đã học vào tình huống cụ thể, rèn luyện kỹ năng tố tụng, tư duy pháp lý và đạo đức nghề nghiệp.
Trong bối cảnh Luật Tư pháp NCTN có hiệu lực từ 1-1-2026, việc nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực trong áp dụng các quy định mới trong quá trình tham gia giải quyết vụ án hình sự liên quan đến NCTN có nhiều ý nghĩa, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.