Tham quan các bảo tàng ở TP: Được miễn phí vào những ngày nào trong năm?

(PLO)- Theo đại diện Sở VH&TT TP.HCM, năm 2025, có 12 ngày được miễn phí vé tham quan. Đến nay, đã có hơn 530.000 lượt người dân tham quan miễn phí tại các bảo tàng của TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Nghị quyết số 210 ngày 8-12-2023 của HĐND TP.HCM về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có chỉ tiêu về xã hội xác định mỗi người dân TP.HCM được miễn phí vào tham quan các bảo tàng công lập thành phố... Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản gửi các bảo tàng công lập trực thuộc sở về việc miễn phí vé tham quan các bảo tàng dịp lễ, Tết.

Theo đó, có 12 ngày kỷ niệm, sự kiện của thành phố và đất nước, các bảo tàng miễn phí khách tham quan bảo tàng, gồm:

Tết dương lịch (1-1-2025);

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025);

Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ 29 tháng chạp đến hết mùng 3 tháng giêng);

Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch);

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025);

Kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2025);

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025);

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025);

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Theo Sở VH&TT TP.HCM, việc thực hiện miễn phí vé tham quan cho người dân TP.HCM vào thời gian quan đặc biệt trong những dịp lễ, Tết là hoạt động có ý nghĩa nhằm phục vụ người dân thành phố tiếp cận với hoạt động văn hóa, đặc biệt là tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa tại các bảo tàng.

miễn phí vé tham quan
Người dân tham quan trưng bày chuyên đề "Cổ Đổng Kỳ quan - nơi hội tụ các nền văn hóa" tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM.

"Sở nhận thấy việc người dân được hưởng thụ văn hóa là cần thiết và cũng là chính sách của TP.HCM. Số lượng khách tham quan nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 29 tháng chạp đến hết mùng 3 Tết) hơn 8.300 lượt khách. Vào dịp này, học sinh được nghỉ Tết nên các trường học không tổ chức đoàn tham quan" – đại diện Sở VH&TT TP.HCM thông tin.

miễn phí vé tham quan
Bảo tàng Tôn Đức Thắng thường xuyên tổ chức triển lãm với nhiều chuyên đề phong phú.

Các bảo tàng sẽ niêm yết, công khai thông tin đối tượng và ngày lễ miễn phí vé tham quan tại bảo tàng, trên website và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm thông tin rộng rãi.

"Trong quá trình đón tiếp khách tham quan vào những ngày lễ, Tết, người dân TP.HCM chủ động xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ học sinh. Đồng thời, nhân viên bán vé chủ động báo cho người dân biết có chính sách miễn vé trong các dịp lễ, Tết.

Một số hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM.

Một số hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM.

Trường hợp người dân không mang theo căn cước công dân, các bảo tàng linh động miễn vé khi khách mở ứng dụng VNeID để chứng minh nơi thường trú trên căn cước công dân.

Công tác đối chiếu giấy tờ của người dân TP.HCM và các trường hợp được miễn giảm, tại các bảo tàng thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng và minh bạch" – đại diện sở nói thêm.

bao-tang-lich-su-tp.hcm16.jpg
Tính đến nay, TP.HCM đã miễn phí vé tham quan cho hơn 533.600 lượt người tại TP.HCM.

Thông tin với báo chí ngày 20-2, Sở VH&TT TP.HCM cho hay tính đến nay, các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã miễn phí vé tham quan cho hơn 533.600 lượt người dân tại TP.HCM.

Trước đó, trong năm 2024, có 525.364 lượt khách là người dân TP.HCM được miễn phí vé tham quan tại 7 bảo tàng nhân dịp lễ, Tết.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

40 năm lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh

40 năm lớn lên cùng sách Nguyễn Nhật Ánh

(PLO)- Theo TS Quách Thu Nguyệt, nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Trẻ, với số lượng sách xuất bản hằng năm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là số ít tác giả có thể sống bằng chính tác phẩm của mình.

Kiệt tác nhà hát tiếp theo của huyền thoại kiến trúc Renzo Piano sau những công trình để đời

Kiệt tác nhà hát tiếp theo của huyền thoại kiến trúc Renzo Piano sau những công trình để đời

(PLO)- Không chỉ ghi danh tên tuổi với các công trình thay đổi bộ mặt đô thị như Trung tâm Georges Pumpidou ở Paris hay tòa The Shard ở London, kiến trúc sư bậc thầy người Italy còn khiến nhiều thế hệ kiến trúc sư tôn vinh bởi những dự án thấm đẫm triết lý vì nhân loại, những rung cảm mạnh mẽ với thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người.