Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế: Hàng ngàn thanh niên nhập ngũ

(PLO)- Gần 5000 thanh niên ở tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-2, 27 huyện thị thành phố tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc bàn giao 3.505 thanh niên (trong đó có 5 nữ) nhập ngũ cho 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Đảng viên tham gia nhập ngũ hơn 200 thanh niên; 1.000 thanh niên đã học lớp nhận thức về Đảng; trên 700 thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ.

Các công dân nhập ngũ đợt này được đánh giá là vượt trội hơn so với những năm trước đây có 200 đảng viên, 1.000 thanh niên học lớp nhận thức về Đảng và 700 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ĐT

Các công dân nhập ngũ đợt này được đánh giá là vượt trội hơn so với những năm trước đây có 200 đảng viên, 1.000 thanh niên học lớp nhận thức về Đảng và 700 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ĐT

Các thanh niên tham gia nhập ngũ đợt này với mong muốn được làm người lính Cụ Hồ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Ngô Văn Cơ- Trưởng ban Quân lực Bộ CHQS Thanh Hóa cho biết: Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các phường, xã, đơn vị liên quan tổ chức sàng lọc, sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo chất lượng.

Đại diện cho 169 thanh niên lên đường nhập ngũ phát biểu ý kiến và tuyên thệ cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐT

Đại diện cho 169 thanh niên lên đường nhập ngũ phát biểu ý kiến và tuyên thệ cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐT

"Trong 3.505 thanh niên nhập ngũ lần này thì có hơn 70% đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đạt gần 6% với tương đương khoảng 180 thanh niên. Năm 2023 tỉnh thanh Hóa có hơn 1.000 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc ít người nhập ngũ, chiếm gần 30% quân số lên đường Bảo vệ Tổ Quốc", Thượng tá Cơ thông tin.

Phát biểu tại buổi lễ giao quân, Đại tá Lê văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Hơn 1000 con em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa được hội đồng NVQS các cấp sàng lọc, lựa chọn kỹ, trong đó chú trọng chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, biên chế vào môi trường quân đội rèn luyện".

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng tặng hoa động viên các chiến sĩ lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐT

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng tặng hoa động viên các chiến sĩ lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: ĐT

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà, hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐT

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà, hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐT

Gia đình, người thân đưa tiễn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc sáng nay 6-2 tại Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: ĐT

Gia đình, người thân đưa tiễn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc sáng nay 6-2 tại Quảng trường Lam Sơn. Ảnh: ĐT

"Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) được tỉnh Thanh Hóa xác định là nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa”, Đại tá Diện thông tin thêm.

Cũng tại buổi lễ giao quân tại thành phố Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng động viên, tặng quà cho các chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

+ Sáng cùng ngày, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, gần 1.500 thanh niên lên đường nhập ngũ vào tám đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Nhiều người mẹ tiễn con bật khóc sụt sùi.

Sáng 6-2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.

Sáng 6-2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.

Đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại thành phố Huế có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đến dự và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại thành phố Huế có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế được giao tuyển chọn 1.452 công dân nhập ngũ vào tám đơn vị.

Năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế được giao tuyển chọn 1.452 công dân nhập ngũ vào tám đơn vị.

Các đơn vị mà các chiến sĩ nhập ngũ gồm: Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế; Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam – Bộ Công an.

Các đơn vị mà các chiến sĩ nhập ngũ gồm: Tổng Cục kỹ thuật - Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế; Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam – Bộ Công an.


Nhiều người mẹ bật khóc khi tiễn con lên đường nhập ngũ.

Nhiều người mẹ bật khóc khi tiễn con lên đường nhập ngũ.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2022, thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại I,II đạt 76,4%; tuổi đời từ 18-21 đạt 77,2%.

Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm 2022, thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại I,II đạt 76,4%; tuổi đời từ 18-21 đạt 77,2%.

Trong đó có 112 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 18 đảng viên và 560 thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Trong đó có 112 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 18 đảng viên và 560 thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.


Các tân binh lên đường về các đơn vị.

Các tân binh lên đường về các đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm