Thanh niên 30 tuổi bị đồng hương dùng dao đâm trọng thương

(PLO)- Do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, nam thanh niên 30 tuổi quê ở Bình Định bị bạn đồng hương dùng dao đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 31-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến giữa hai thanh niên trong quán nhậu khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào đêm 30-10, hai thanh niên cùng quê Bình Định, có quen biết nhau đang nhậu tại một quán trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu thì xảy ra mâu thuẫn do chuyện nợ nần tiền bạc.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TS

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TS

Sau đó cả hai ra trước cửa quán nhậu nói chuyện trong tình trạng say xỉn. Lúc này hai bên xảy ra xích mích và một người đã dùng dao đâm người còn lại (30 tuổi) bị thương.

Chứng kiến vụ việc, người dân đã đến can ngăn, khống chế người cầm dao bàn giao cho công an. Riêng thanh niên bị đâm được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Vụ việc sau đó được Công an phường Linh Chiểu phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức vào cuộc, điều tra làm rõ.

Bước đầu công an xác định nguyên nhân là do cả hai mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm