Thanh niên bị truy sát giữa đường vì… ‘láo’

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án Dương Minh Khoa 18 năm tù, Nguyễn Công Luân 17 năm 6 tháng tù, Võ Thanh Hải 15 năm tù, Phan Thanh Tùng 12 năm tù, cùng về tội giết người.

Theo hồ sơ, chiều 15-7-2018, Nguyễn Ngọc Trinh, Nguyễn Thành Sơn và nhóm Hải, Tùng, Luân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại quán nhậu. Sơn bị Tùng dùng gạch đánh vào đầu gây thương tích. Sau khi được mọi người can ngăn, Luân, Tùng, Hải về nhà của Luân tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HV

Trong khi đó Trinh chở Sơn về lấy tuýp sắt và kiếm, đến nhà tìm đánh Hải nhưng không gặp. Cả hai bỏ đi. Thấy vậy, vợ Hải gọi điện thoại báo công an và kể lại sự việc với Luân. Luân kể lại cho Hải, Tùng nghe. Hải nói: “Thằng này láo thật, tìm nó chơi lại”.

Lát sau, Luân gọi điện thoại nói Khoa chuẩn bị hung khí để đánh Trinh. Khoa mang một cây giáo dài 180 cm và một dao tự chế đến nhà Luân. Sau khi bàn bạc, cả nhóm Hải, Tùng, Khoa, Luân cầm hung khí đến nhà tìm đánh Trinh.

Trên đường đi, thấy Trinh đang điều khiển xe máy chạy ngược chiều, cả nhóm chặn đánh. Luân dùng dao chém vào tay Trinh. Trinh bỏ chạy thì bị Luân, Khoa truy sát, chém gục khiến tử vong. Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy. Sau đó Luân, Khoa, Tùng, Hải đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm