Thanh niên đã là rường cột quốc gia chưa?

Tuần qua, sự kiện chính trị - xã hội lớn, gây chú ý trong dư luận là Đại hội lần thứ X của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề: “Thế hệ trẻ chúng ta cần làm gì, làm thế nào để thật sự là rường cột của đất nước, là lực lượng xung kích, đội hậu bị tin cậy của Đảng, xứng đáng với Tổ quốc?”.

Vấn đề Thủ tướng đặt ra cũng là kỳ vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước đây, khi xem xét đến vai trò của thanh niên trong sự phát triển chung của đất nước. Trên thực tế, Đoàn Thanh niên là lực lượng cung cấp nguồn cán bộ dồi dào cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và việc họ thể hiện vai trò của mình có ý nghĩa quan trọng với các chương trình nghị sự quốc gia.

Tuy nhiên, cách mà họ thể hiện khiến cho chúng ta phải đặt nhiều dấu hỏi về chỗ đứng thực sự của họ trong đời sống xã hội.

Tại các diễn đàn dân cử, thanh niên chiếm một tỉ lệ đáng kể. Có 61 đại biểu Quốc hội khóa XIII dưới 40 tuổi (tại thời điểm năm 2011), chiếm tỉ lệ 12,2%, trong đó đại biểu trẻ nhất là 25 tuổi. Cơ cấu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp cũng luôn luôn có đại diện của thanh niên, mà thường là đại diện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tiếng nói và hoạt động của các đại biểu trẻ tuổi này ít gây được sự chú ý nào, nếu không muốn nói là không có.

Trên bình diện xã hội, vốn được coi là nơi để các tổ chức xã hội thể hiện vai trò của mình, sự xuất hiện của Đoàn Thanh niên còn khá khiêm tốn. Vốn dĩ Đoàn Thanh niên là tổ chức của thanh niên nhưng chưa thấy được các đóng góp có chất lượng của tổ chức này trước tình trạng gia tăng tội phạm vị thành niên, tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan ở trường học, các bất cập về quản lý giáo dục đang ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, sinh viên, hay đơn giản là trước những bức xúc của sinh viên nhiều trường ĐH về chế độ đăng ký tín chỉ hiện nay.

Nếu như có một bộ phận nào đó trong Đoàn coi quyền lợi cá nhân của họ không gắn liền với những người trong tổ chức của họ, thật khó có thể trông đợi họ sẽ gánh vác được cái gì trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu như thanh niên nhận ra những điều đó mà còn chấp nhận chung sống với nó thì đó là lỗi của thanh niên chứ không phải cơ chế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm