Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch tỉnh Kiên Giang kiểm tra về quản lý đất đai

(PLO)- Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo kiểm tra rà soát việc thu hồi đất, cưỡng chế lấy đất dân giao cho doanh nghiệp thuê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, một lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết Tổng Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo và đề nghi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo kiểm tra các nội dung do ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, gửi văn bản đến Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra.

Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ nhận văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng nêu về việc: qua khảo sát tình hình xử lý các vấn đề đã kiến nghị, chất vấn và qua ý kiến của cử tri về tình hình quy hoạch, thu hồi, cưỡng chế giao đất, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Trong đó có sự tham gia của "xã hội đen" khiến cho tình hình quản lý đất đai hỗn loạn...

Khu đất do ông Trần Văn Thọ (ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc) khai khẩn bị thu hồi giao cho doanh nghiệp thuê. Ảnh: NĐ
Khu đất do ông Trần Văn Thọ (ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc) khai khẩn bị thu hồi giao cho doanh nghiệp thuê. Ảnh: NĐ

Ông Nhưỡng cũng đề nghị làm rõ việc sử dụng nhiều biện pháp cực đoan để lấy đất của người dân đã sử dụng nhiều năm giao cho doanh nghiệp...

Để có cơ sở tham mưu cho Thủ tướng trả lời ông Lưu Bình Nhưỡng và có hướng chỉ đạo phù hợp thực tế, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo kiểm tra những nội dung trên, báo cáo về Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-5-2022.

Liên quan đến kiến nghị trên của ông Lưu Bình Nhưỡng, trước đó lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xử lý các nội dung mà ông Nhưỡng kiến nghị để báo cáo Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm