Thành ủy Đà Nẵng làm quy trình kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Chiều 12-4, nguồn tin của PLO xác nhận Thành ủy Đà Nẵng đang làm quy trình để thống nhất mức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh được xác định vi phạm Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình, vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Từ những vi phạm này, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã đưa ra đề nghị kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh. Quy trình kỷ luật đối với ông Cảnh đang được tiến hành. Dự kiến Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng sẽ có thông cáo báo chí vào cuối ngày liên quan nội dung này.

Ông Nguyễn Bá Cảnh (36 tuổi, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trước khi được phân công giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 16-8-2017, ông Cảnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Đà Nẵng từ cuối năm 2011. Ngày 4-2-2013, Ban Chấp hành Thành đoàn Đà Nẵng đã bầu ông Cảnh làm Bí thư Thành đoàn. Ông Cảnh cũng đang là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng.

Sáng nay 12-4, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 16 cũng đã diễn ra. Báo cáo tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng cho hay đã chỉ đạo tập trung xử lý các vướng mắc trong thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Nhờ đó, kết quả công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay có nhiều khởi sắc. Trong quý I-2019, TP thu hút được 1.823,6 tỉ đồng tổng vốn đầu tư trong nước; cấp mới giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài 31 dự án, tổng vốn đầu tư 353,326 triệu USD.

Đà Nẵng đã vinh dự được Tạp chí New York Times của Mỹ bình chọn thứ 15 trong nhóm 52 điểm đến năm 2019. Sân bay quốc tế Đà Nẵng xếp thứ ba cả nước về đánh giá chất lượng dịch vụ hàng không. Khách du lịch đến Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt hơn 7.000 tỉ đồng, bằng 26,2% dự toán năm 2019.

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; xử lý dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến hai nhà máy thép Dana - Úc và Dana – Ý…

Về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Trong đó, xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với một đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến Kết luận thanh tra ngày 5-10-2018 về chấp hành chính sách pháp luật trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý về môi trường tại các công ty thép Dana - Ý, Dana – Úc; các trường hợp kê khai không đúng thực tế tình trạng nhà đất theo Kết luận thanh tra số 8633/KL-UBND.

Trong quý I-2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 27 tổ chức đảng và 41 đảng viên, thi hành kỷ luật 54 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra ba đảng viên có dấu hiệu vi phạm và 27 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề ba tổ chức đảng và ba đảng viên, thi hành kỷ luật sáu đảng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm