Nóng trong tuần

Thay đổi mẫu CCCD: Tiện cho dân thì cần thực hiện

(PLO)- Nếu việc đổi CCCD mẫu mới có nhiều tính năng hơn và phù hợp với thực tế thì cần nghiên cứu kỹ, triển khai sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, những thông tin về đề xuất thay đổi một số nội dung thể hiện trên CCCD của Bộ Công an đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số nội dung thể hiện trên mặt CCCD như lược bỏ dấu vân tay (ngón trỏ trái và ngón trỏ phải), đổi quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú… Bộ Công an đề xuất theo hướng cả người không đủ điều kiện đăng ký thường trú vẫn được cấp CCCD để có thể thực hiện các giao dịch thiết yếu trong cuộc sống.

Thay đổi để tiện cho dân là tốt

Bạn đọc Minh Hoàng bình luận: “Nếu những loại giấy tờ như CMND, CCCD bị lỗi thời, không đáp ứng những tính năng khi sử dụng và quản lý thì cũng cần thay đổi cho phù hợp với thực tế. Chỉ cần các cơ quan nhìn ra khuyết điểm và có cách khắc phục để tiện lợi hơn thì người dân vô cùng ủng hộ.

Các chiến sĩ Công an phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM hỗ trợ người cao tuổi làm CCCD tại nhà. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các chiến sĩ Công an phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM hỗ trợ người cao tuổi làm CCCD tại nhà. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tuy nhiên, cũng mong cơ quan chức năng khi thực hiện cần có các quy định chuyển tiếp cho phù hợp với lợi ích của đa số người dân. Đồng thời, giấy tờ tùy thân có thể thay đổi theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, để người dân thuận tiện thực hiện các thủ tục khi đi nước ngoài”.

“Nếu mẫu CCCD thay đổi có mục nơi đăng ký khai sinh thì nên rút ngắn lại là nơi khai sinh. Việc thay đổi này vẫn bảo đảm đầy đủ thông tin nhưng sẽ ngắn gọn, dễ hiểu hơn. Những cải tiến sửa đổi nêu trên là cần thiết và cần được triển khai sớm” - bạn đọc Hà Nguyễn ý kiến.

Bạn đọc Trần Anh nêu: “Tôi thấy những đề xuất của Bộ Công an đưa ra là phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu, tổng hợp đánh giá đầy đủ để phù hợp với những quy định khác, tránh lãng phí, khó khăn khi phải sửa đi sửa lại. Từ đó dẫn đến nhiều thiếu sót, điển hình như vụ thay đổi hộ chiếu thiếu nơi sinh xảy ra vừa qua”.

Tránh sai sót gây khó khăn cho dân

Với đề xuất mẫu CCCD mới, bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự thay đổi phù hợp với thực tế, một số bạn đọc cũng cho rằng khi thực hiện đổi CCCD mới, cần hạn chế những lỗi quản lý để người dân không gặp khó vì CCCD sai thông tin.

Chị HL (ngụ đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết chị đã mất hai năm với nhiều lần đi lại làm thủ tục đổi từ CMND sang CCCD mới được cấp.

Chị HL cho biết năm 2021, chị làm thủ tục đổi từ CMND sang CCCD. Một tháng sau, chị được cơ quan công an cấp CCCD và cắt góc CMND cũ. Lúc nhận CCCD, về nhà chị mới phát hiện thông tin trên CCCD sai năm sinh. Sau đó, chị được hướng dẫn đi làm lại CCCD mới. Tuy nhiên, lần này CCCD cấp mới lại bị sai giới tính từ nữ sang nam. Sau đó chị lại tiếp tục đi làm CCCD, lần này thông tin trên CCCD cũng tiếp tục sai và bị thu hồi.

“Hiện nay tôi đã được cấp CCCD đúng thông tin. Tuy nhiên, khi nhớ lại khoảng thời gian đi làm CCCD, tôi vẫn cảm thấy ám ảnh vì mất khá nhiều thời gian đi lại. Tôi mong rằng khi đổi CCCD mẫu mới thì các khâu cấp phải được hoàn chỉnh, đừng xảy ra sai sót như trường hợp của tôi” - chị HL chia sẻ.

Tương tự, anh NU (ngụ phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết ngày 8-11-2021, anh đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh làm thủ tục cấp CCCD gắn chip. Đến tháng 6-2022, anh được cảnh sát khu vực mời đến nhận CCCD. Tuy nhiên, khi về nhà xem kỹ lại thì anh phát hiện thông tin trên CCCD của anh bị sai giới tính từ nam đổi thành nữ, địa chỉ thường trú cũng sai.

Sau đó, anh đến công an phường xin điều chỉnh lại thông tin. Tại đây, công an phường đã thu hồi CCCD và cấp cho anh giấy xác nhận nhân thân để anh tiện giao dịch, bởi CMND cũ của anh đã hết hạn sử dụng.

“Lúc ấy vì nóng lòng muốn có CCCD để sử dụng nên nhiều lần tôi liên hệ công an phường để hỏi thăm khi nào được cấp lại CCCD, tôi chỉ nhận được câu trả lời là chờ. Gần cả năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được cấp CCCD. Tôi thấy việc cấp CCCD của tôi vất vả quá. Biết rằng trường hợp sai sót của tôi là một trong số ít người gặp phải nhưng cũng rất mong khi đổi CCCD mẫu mới, các cơ quan chức năng nghiên cứu đầy đủ rồi thực hiện, tránh gây khó khăn cho người dân” - anh NU nêu ý kiến.

Thời hạn sử dụng của CCCD, CMND

Nếu đề xuất của Bộ Công an được thông qua, sẽ có thêm một loại thẻ được sử dụng song hành là CCCD gắn chip sửa đổi.

Hiện nay, người dân có thể sử dụng bốn loại thẻ đều có giá trị pháp lý gồm: CMND chín số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip.

Tại hội nghị trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, đại diện Bộ Công an cho biết đối với CMND, trong dự thảo cơ quan này đề xuất CMND chỉ còn giá trị sử dụng đến hết năm 2024 thay vì 15 năm từ thời điểm cấp như hiện nay.

Với CCCD, người dân đã được cấp CCCD theo các mẫu trước đây có quyền cấp đổi sang mẫu mới theo nhu cầu, hoặc khi đến độ tuổi theo quy định. Nếu mẫu CCCD mới được ban hành thì những CCCD đã cấp trước đây vẫn có giá trị đến khi phải đổi theo quy định. PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm