Thị trường sau Tết sức mua còn thấp, giá tương đối ổn định

(PLO)- Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết tình hình thị trường thời gian tới sẽ tương đối ổn định, không xảy ra khan hàng, sốt giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-2, tại cuộc họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP, Nguyễn Nguyên Phương thông tin về tình hình thị trường sau Tết.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP, Nguyễn Nguyên Phương thông tin về tình hình thị trường sau Tết. Ảnh: BP

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP, Nguyễn Nguyên Phương thông tin về tình hình thị trường sau Tết. Ảnh: BP

Theo ông Phương, tại ba chợ đầu mối, từ tối mùng một, sáng mùng hai đã hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, một số thương nhân tại ba Chợ đầu mối mở cửa bán lấy ngày khai trương, bắt đầu nhập hàng chủ yếu là các gian hàng thịt và rau, củ, trái cây và đồ cúng...

“Lượng khách đến chợ không cao, sức mua yếu do người dân đã mua sẵn thực phẩm từ trước Tết và vẫn chưa đi chợ vào những ngày đầu năm, sức mua tăng dần trong các ngày sau”- ông Phương thông tin.

Tại các chợ truyền thống, đến nay hầu hết các chợ đều đã mở cửa kinh doanh trở lại, chủ yếu là các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như: thịt gia súc, thịt gia cầm, rau củ quả, trái cây...

Đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm sức mua dần tăng nhẹ so với mùng ba, mùng bốn Tết do chuẩn bị hết kỳ nghỉ Tết, người dân mua sắm bổ sung, dự trữ thực phẩm trước khi đi làm lại cũng như phục vụ nhu cầu liên hoan, họp mặt sau tết. Giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tương đương trước Tết.

Tại kênh phân phối hiện đại, hầu hết các hệ thống siêu thị mở cửa hoạt động bình thường trở lại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân TP như: Satra, Big C, Aeon Mall, E-Mart; tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm chưa cao nên sức mua còn thấp, một số hệ thống phân phối chỉ mở cửa buổi sáng.

Ngoài ra, các cửa hàng, quán ăn, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP vẫn tiếp tục hoạt động, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Phương dự báo tình hình sắp tới các doanh nghiệp trong Chương trình Bình ổn thị trường, hệ thống phân phối sẵn sàng các phương án tổ chức phân phối, bán hàng lưu động, không để thị trường thiếu hàng, biến động giá; Tình hình thị trường thời gian tới sẽ tương đối ổn định, không xảy ra khan hàng, sốt giá.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông tin về tình hình TP đầu năm. Ảnh: BP

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức thông tin về tình hình TP đầu năm. Ảnh: BP

Thông tin về tình hình TP đầu năm Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP đảm bảo Tết yên vui, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm đến mọi nhà, mọi người.

Hoạt động chăm lo Tết được đẩy mạnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, nhất là từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các thành phần chăm lo đã cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của TP, các ngành, các cấp, đón Xuân với không khí phấn khởi, vui tươi.

“Năm nay có những tín hiệu hết sức đáng mừng, số lượng công nhân sau Tết quay lại TP tăng nhiều hơn 2022. Đặc biệt, tháng giêng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng, doanh thu du lịch, số lượng du khách quốc tế đến TP đều tăng…”- Ông Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng nêu ra một số điểm đáng lo lắng như nhiều doanh nghiệp vẫn đang còn nợ ngân hàng, một số doanh nghiệp vẫn chưa đạt được hết công suất…theo dự báo của các đơn vị chuyên môn thì khó khăn này có thể kéo dài đến giữa năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm