Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã thành lập một số “mật cứ” tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia để vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ vào trong nước. Tổ chức phản động này cũng hỗ trợ tiền, chỉ đạo một số cơ sở trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn để hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm kích động người dân xuống đường chiếm trụ sở công an, quân đội, cấp vũ khí để đảo chính, cướp chính quyền.
Tuyên truyền phá hoại
Để đả phá nền tảng tư tưởng của chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tấn công trực diện lực lượng Công an nhân dân, những kẻ cầm đầu “Triều đại Việt” triệt để khai thác Internet, nhất là mạng xã hội YouTube, Facebook để đăng tải nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta.
Chúng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; tấn công vào các vấn đề nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như vấn đề môi trường, y tế, giáo dục, BOT… Đặc biệt là sai phạm cá biệt của cán bộ đảng viên, lực lượng công an…
Ngày 31-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt 24 năm tù với bị cáo Nguyễn Khanh, chủ mưu vụ nổ ở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh: HOÀNG YẾN
“Triều đại Việt” đã lập ra 11 kênh YouTube (Triều Đại Việt, Hoàng Kỳ, giải độc chính trị…), nhiều nhóm trên Facebook (Triều đại Việt Nguyễn, Triều đại Việt quyết chiến quyết thắng, Diễn đàn Triều đại Việt…) và phát tán gần 500 video dưới hình thức livestream để thu hút người theo dõi, chia sẻ, bình luận.
Hoạt động tuyên truyền phá hoại về tư tưởng của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã và đang tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoài nghi, hoang mang trong một bộ phận quần chúng. Một số đối tượng do bị tiêm nhiễm quan điểm tư tưởng phản động đã từng tham gia tổ chức phản động này, thực hiện nhiệm vụ phá hoại theo chỉ đạo của Ngô Văn Hoàng Hùng, Huỳnh Thanh Hoàng.
Hoạt động khủng bố, ám sát
Với chủ trương hoạt động theo phương thức manh động, từ tháng 6-2018 đến nay, những kẻ cầm đầu “Triều đại Việt” đã gửi gần 20.000 USD, 250 triệu đồng và chỉ đạo một số đối tượng trong nước tìm mua súng, nguyên vật liệu chế tạo thuốc nổ để tấn công, khủng bố. Mục tiêu tấn công của chúng là trụ sở các cơ quan nhà nước, công an, quân đội, nhà riêng của các lãnh đạo, các địa điểm công cộng dễ gây tiếng vang như trạm điện, BOT... và ám sát cán bộ công an, cụ thể:
Ngày 12-6-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng chỉ đạo nhóm đối tượng do Nguyễn Khanh làm trưởng nhóm sử dụng thuốc nổ TNT tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Vụ nổ khiến một người bị thương, làm hư hỏng sáu xe máy.
Tại khu vực ĐBSCL, từ nước ngoài, Ngô Văn Hoàng Hùng tổ chức lôi kéo Nguyễn Minh Tấn tham gia “Triều đại Việt” và giao nhiệm vụ cho Tấn “phát triển lực lượng” tại khu vực này. Hùng tự phong cho Tấn là “tư lệnh quân khu 4” và chỉ đạo các hoạt động khủng bố tại đây.
Từ nước ngoài, Hùng chỉ đạo Tấn gặp Khanh để nhận “quà” là các quả nổ. Sau đó, Tấn và Phạm Trần Phong Vũ (sinh năm 1982, trú Kiên Giang) cùng nhau đi gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang.
Rạng sáng 5-7-2018, Tấn chở Vũ đến Công an tỉnh Hậu Giang. Vũ đặt trái nổ ở ghế nhựa nằm trong khuôn viên trụ sở công an tỉnh, Tấn ở ngoài cảnh giới và quay phim.
Tấn còn giao cho Hứa Hoàng Anh (ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng vì sợ, Hoàng Anh chỉ cho nổ ở một trụ điện.
Tháng 7-2018, nhóm Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Trần Phong Vũ, Võ Công Hải, Hứa Hoàng Anh nhận ba quả nổ tự tạo từ Nguyễn Khanh và đã tiến hành gây nổ tại cổng sau Công an tỉnh Hậu Giang nhưng không gây thiệt hại về người, tài sản.
Tháng 7-2018, nhóm đối tượng gồm Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bích Vân, Phạm Trần Văn Vũ, Trần Thị Mỹ Hạnh nhận 400 USD từ Ngô Văn Hoàng Hùng tiến hành chế tạo và đã thử nghiệm thành công chất nổ, đang lên kế hoạch khủng bố phá hoại tại Long An, Tiền Giang thì bị lực lượng chức năng của ta bắt, ngăn chặn.
Tháng 8-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng chỉ đạo nhóm “biệt đội bóng ma” tại Thái Lan do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, ý đồ cùng sáu đối tượng khác về Campuchia sau đó xâm nhập về các tỉnh miền Đông Nam bộ Việt Nam theo đường tiểu ngạch và gây nổ, tấn công lực lượng chức năng khi có biểu tình xảy ra vào dịp lễ Quốc khánh 2-9-2018. Kế hoạch khủng bố này cũng đã bị lực lượng chức năng của ta ngăn chặn kịp thời.
Tháng 9-2018, Ngô Văn Hoàng Hùng móc nối, chỉ đạo các đối tượng Trần Văn Đoan, Điểu A Nam, Điểu Lé lôi kéo 15 đối tượng khác tại Bình Phước tìm cách thành lập “quân khu Tây Nguyên” với ý đồ biến nơi đây thành “an toàn khu” để chế tạo thử nghiệm thuốc nổ, cất giấu vũ khí, hình thành tuyến xâm nhập từ Campuchia, Lào về Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng chức năng của ta đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Hoạt động móc nối, phát triển lực lượng
Những kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” triệt để sử dụng các tiện ích trên không gian mạng, đặc biệt là YouTube, Facebook đăng tải các video clip nội dung tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, đánh trúng tâm lý, nhu cầu của một bộ phận người dân có bức xúc cá nhân, thù ghét chế độ, trong đó có những người cần kíp về tài chính nhằm móc nối phát triển lực lượng vào trong nước.
Qua mạng xã hội, những kẻ cầm đầu bên ngoài từng bước tiếp cận, tác động các đối tượng trong nước, tuyển lựa, sử dụng các ứng dụng mã hóa có tính bảo mật cao như IMO, WhatsApp... để liên lạc, tài trợ tiền, chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, vũ khí, khảo sát lên kế hoạch khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự. Chúng hứa hẹn “phong chức”, thưởng tiền cho các đối tượng nếu thực hiện thành công kế hoạch của tổ chức.
Với phương thức, thủ đoạn này, “Triều đại Việt” đã móc nối, lôi kéo được hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Đối tượng chúng nhắm vào để tuyên truyền, tuyển mộ chủ yếu là số thanh niên trẻ, những kẻ bất mãn với chế độ; không có việc làm ổn định, có nhu cầu về tài chính; đối tượng hình sự…
(PLO)- Họ không bay, nhưng từng màn trình diễn trên không đều mang dấu ấn của họ - đội ngũ kỹ thuật của máy bay tập luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30-4 sắp tới.
(PLO)- Hàng chục cán bộ, nhân viên kỹ thuật được ví như những bác sĩ hằng ngày chăm sóc sức khỏe của dàn máy bay tập luyện chuẩn bị cho sự kiện diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
(PLO)- Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 8 người bị thương; CSGT làm việc với tài xế xe khách chơi game khi lái xe; Công an bắt đối tượng trốn truy nã, lẩn trốn làm công nhân thi công cao tốc; Sát hại người tình ở quận Bình Tân rồi chạy về quận 8 tự tử; Hà Nội: 6 cán bộ ở quận Hoàng Mai bị bắt vì nhận hối lộ.
(PLO)- Trong kỷ nguyên mới, pháp luật phải tạo ra môi trường khuyến khích doanh nghiệp thử nghiệm và sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.
(PLO)- Lần đầu tiên có một công ước quốc tế mang tên một TP của Việt Nam - Công ước Hà Nội, hàm chứa nhiều ý nghĩa quan trọng mang tính thời đại với cộng đồng quốc tế.
(PLO)- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 xác định trách nhiệm, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
(PLO)- Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo cơ quan an ninh mạng rà soát, xử lý việc đưa các thông tin không đúng sự thật liên quan đến việc sáp nhập các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
(PLO)- Các chuyên gia khẳng định UNCLOS năm 1982 là cơ sở để Việt Nam giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển với các nước láng giềng, hướng tới quản lý hòa bình và bền vững Biển Đông.
(PLO)- Việt Nam quyết tâm triển khai thành công các nhiệm vụ nhằm thể hiện việc coi trọng, tuân thủ và thực thi đầy đủ UNCLOS, thể hiện hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...
(PLO)- Các chuyên gia khẳng định Công ước Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) không chỉ là “bản hiến pháp của nhân loại về đại dương” mà còn là văn kiện pháp lý độc nhất vô nhị về đại dương.
(PLO)- Các chuyên gia khẳng định việc cam kết và thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 là nền tảng trong chiến lược của Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi biển và duy trì ổn định tại Biển Đông.
(PLO)- Ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “30 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển có hiệu lực: Từ cam kết đến hành động của Việt Nam” kỳ vọng những góp ý, hiến kế của các nhà khoa học sẽ giúp Việt Nam tiếp tục theo đuổi UNCLOS hiệu quả, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
(PLO)- Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 quy định rất chặt chẽ về vấn đề bảo vệ môi trường và Việt Nam đã quản lý biển dựa trên tinh thần của công ước suốt những thập niên qua.
(PLO)- Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “30 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển có hiệu lực: Từ cam kết đến hành động của Việt Nam” vào sáng nay (15-11).
(PLO)- Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 đã và đang là một nguồn cảm hứng lớn để các quốc gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển.
(PLO)- Bên cạnh những đóng góp vô cùng to lớn trong hệ thống luật pháp quốc tế, UNCLOS năm 1982 vẫn đang đối diện với một số thách thức, yêu cầu thực tiễn trong việc điều chỉnh, bổ sung, thêm các thỏa thuận mới để hoàn thiện hơn nữa.
(PLO)- Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp, các ngành cần có những giải pháp kịp thời nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu, độc…
(PLO)- TP.HCM hướng đến việc nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin giả, xấu, độc, sai trái, thù địch… cho đội ngũ cán bộ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
(PLO)- Việc đang phải đối mặt với năm thách thức trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên không gian mạng đã đặt ra hàng loạt yêu cầu về hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn ở vấn đề này.