Ngày 3-4, Ban Chỉ đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ về tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị.
Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy, nhấn mạnh việc đưa nội dung này vào đào tạo giúp cán bộ, đảng viên mạnh dạn đấu tranh trên không gian mạng.
Theo ông Minh, địa bàn TP rộng, dư luận đa dạng nên cơ quan thường trực phải hàng ngày "rà quét" thông tin. Việc nắm bắt thông tin tích cực lẫn tiêu cực giúp TP có giải pháp định hướng và xử lý kịp thời.
Ông Lê Văn Minh đánh giá các thế lực thù địch gần đây đã chuyển hướng sang các vấn đề thực tiễn. Chúng tập trung xuyên tạc, kích động để người dân hiểu sai về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm cản trở sự phát triển.
“Nhiều chương trình chính thống được triển khai nhưng lại xuất hiện thông tin kêu gọi phản bác, khơi gợi cái xấu” – ông Minh dẫn chứng việc triển khai công viên số 1 Lý Thái Tổ, dự án lấn biển Cần Giờ hay chủ trương hạn chế xe xăng vào trung tâm.
Thậm chí, các việc chỉnh trang đô thị dịp Tết tại khu vực chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa cũng gặp thông tin trái chiều. Do đó, TP.HCM xác định phải đấu tranh từ những việc cụ thể hàng ngày để tạo sự đồng thuận của người dân.
Ông Minh nhìn nhận nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 TP là tăng cường thông tin chính thống để "phủ xanh" không gian mạng. Nếu chậm trễ, các thông tin trái chiều sẽ lan truyền rất nhanh.
Trong năm 2025, TP đã mạnh tay xử lý hình sự 10 đối tượng, xử lý hành chính 46 đối tượng và răn đe, yêu cầu gỡ bài đối với 239 đối tượng chống phá. TP cũng quán triệt cán bộ, công chức phải làm đúng chức trách để hạn chế từ gốc việc bị xuyên tạc.
Ông Lê Văn Minh nhấn mạnh phải làm cho dân hiểu rõ, đồng thuận để cùng thực hiện chủ trương. Việc cung cấp thông tin rõ ràng sẽ giúp người dân nâng cao "hệ miễn nhiễm" trước thông tin xấu độc.
Nhận diện luận điệu xuyên tạc núp bóng 'phản biện xã hội'
TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho biết cốt lõi của công tác này là xây dựng niềm tin vững chắc vào hệ tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Do đó, chương trình trung cấp lý luận chính trị góp phần củng cố niềm tin đó trên cơ sở nhận thức khoa học đúng đắn.
TS Nhàn cũng nhìn nhận trường chính trị có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện năng lực đấu tranh tư tưởng cho học viên. “Trong bối cảnh hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch thường được ngụy trang dưới hình thức “phản biện xã hội”, “góp ý xây dựng”, hoặc lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, điều hành để quy kết, phủ định bản chất của chế độ” – TS Nhàn phân tích.
Theo bà, học viên cần được trang bị không chỉ kiến thức lý luận mà cả kỹ năng nhận diện, phân tích lập luận, chỉ ra sai lầm về phương pháp luận và thực tiễn của các quan điểm đó. Khi chương trình đào tạo gắn lý luận với các tình huống cụ thể, tăng cường thảo luận, tranh luận, xử lý tình huống thực tiễn, học viên sẽ từng bước hình thành năng lực phản bác một cách thuyết phục, có cơ sở và đúng định hướng.