3 sáng kiến của Bộ Công an về chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 25-11, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC 14).

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị, cho biết Bộ Công an đề xuất ba sáng kiến quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Bộ Công an đề xuất ba sáng kiến quan trọng tại hội nghị AMMTC 14. Ảnh: DH

Thứ nhất, chủ đề hội nghị AMMTC 14 là “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”. Theo Bộ Công an, đây là sự kế thừa và bám sát chủ đề chung của năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020, cũng là lần đầu tiên một nước thành viên ASEAN đề xuất chủ đề cho hội nghị AMMTC.

Thứ hai, thiết lập kênh liên lạc trực tiếp cấp Bộ trưởng trong cơ chế AMMTC, hướng tới mục đích tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước ASEAN và cả khu vực.

Thứ ba, đưa nội dung phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thời kỳ COVID-19 vào Tuyên bố chung hội nghị AMMTC 14. Điều này nhằm nhấn mạnh tác động tiêu cực của đại dịch đối với sự gia tăng tội phạm xuyên quốc gia và khẳng định nỗ lực của các quốc gia trong thực hiện mục tiêu vừa khống chế dịch bệnh, vừa hợp tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực.

Ông Tới cũng cho hay Bộ Công an đang tích cực xây dựng và đề xuất năm dự án đề nghị các nước Đối tác, Đối thoại của ASEAN xem xét, tài trợ, trong đó tập trung vào hợp tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; tội phạm lừa đảo viễn thông và tội phạm buôn lậu động vật hoang dã.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những hướng tập trung ưu tiên của Việt Nam trong vai trò chủ nhà AMMTC 14, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định dịch COVID-19 tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống, ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu và khu vực, đồng thời làm phát sinh nhiều loại tội phạm với những phương thức, thủ đoạn hành động mới.

Tại hội nghị AMMTC 14, các Bộ trưởng ASEAN sẽ tập trung thảo luận, đề ra các chính sách, kế hoạch hành động, giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống của khu vực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, đại diện 10 nước thành viên ASEAN sẽ thống nhất các biện pháp, cơ chế nhằm thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Đặc biệt, Việt Nam sẽ đề nghị các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hợp tác theo ba kết nối chính: Kết nối thể chế, kết nối con người, kết nối thông tin. Trong đó tập trung phòng, chống một số loại hình tội phạm tác động đến tất cả các nước như tội phạm về ma tuý, tội phạm mua bán người, tội phạm mạng và sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm buôn bán cổ vật.

Thông tin thêm, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết hội nghị AMMTC là một trong những cơ chế hợp tác nòng cốt và bao trùm nhất về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thuộc trụ cột chính trị - an ninh của ASEAN.

AMMTC tập trung vào phòng, chống 10 loại tội phạm xuyên quốc gia gồm: Ma tuý, cướp biển, mua bán người, khủng bố, buôn lậu vũ khí, rửa tiền, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu động vật hoang dã và gỗ, đưa người di cư trái phép.

Với cơ chế của AMMTC, các bên sẽ cùng thảo luận về tăng cường chính sách hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời đề xuất những chiến lược hợp tác về lĩnh vực này lên Chính phủ để thống nhất chỉ đạo thực hiện nhằm tập trung vào các lĩnh vực cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm