Bí thư quận 3 làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Chiều 11-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức trao quyết định phân công Thành ủy viên.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 3 giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải (bên phải) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: LONG HỒ

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc trao quyết định điều động, bổ nhiệm này là thể hiện sự tin cậy của Ban Thường vụ Thành ủy đối với ông Nguyễn Hồ Hải.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao quá trình công tác của ông Nguyễn Hồ Hải khi trải qua nhiều vị trí, chức vụ ở doanh nghiệp, chính quyền và công tác Đảng. Đặc biệt, vị trí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đòi hỏi sự am hiểu về công tác cán bộ cấp TP. 
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ông Nguyễn Hồ Hải sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm; tìm hiểu các hoạt động của Ban Tổ chức Thành ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồ Hải năm nay 42 tuổi, quê quán ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý đô thị, kỹ sư Xây dựng, cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hồ Hải từng giữ các chức vụ như Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận 3, Bí thư Quận ủy quận 8, Phó Bí thư Quận ủy quận 8, Phó Chủ tịch UBND quận 8.

Tại buổi trao quyết định, Thành ủy TP.HCM cũng tổ chức thông báo về phân công nhiệm vụ cán bộ. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 phụ trách Đảng bộ quận 3 cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Quận ủy quận 3.

Liên quan đến Ban Tổ chức Thành ủy, trước đó hôm 18-3, ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm