Chủ tịch Cần Thơ: Làm việc với thái độ chây ỳ thì không phát triển được

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-3, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 trực tuyến với các quận, huyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP quý I đạt 5,75%. Năm 2021, TP tăng trưởng âm 2,79%, là tăng trưởng âm sâu nhất từ trước tới giờ của TP.

Quý I năm nay TP đã lấy lại được đà tăng trưởng và mức này so với ĐBSCL là mức tăng trưởng khá. TP đứng thứ hai ĐBSCL sau tỉnh Bạc Liêu (đạt 5,86%), đứng thứ 3/5 TP trực thuộc Trung ương…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp thường kỳ chiều 31-3. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Trần Việt Trường cho rằng, Cần Thơ phải phấn đấu cật lực hơn nữa để đạt chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đặt ra là tăng trưởng từ 7-8%. Và muốn đạt chỉ tiêu này thì TP phải đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế lên ít nhất 10-11% mới bù lại số tăng trưởng âm 2,79% của năm 2021.

Ngoài những mặt làm được, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng nêu ra một số khó khăn, hạn chế như thu ngân sách chưa đạt, tốc độ triển khai các hoạt động đầu tư công, xây dựng cơ bản quá chậm, chi phí đầu vào tăng. Các cơ quan đơn vị làm việc còn cầm chừng, công tác phối hợp trong một số vụ việc cụ thể còn quá chậm…

Để khắc phục các khó khăn, hạn chế, Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và quận, huyện cần phải nỗ lực quyết liệt hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như trong sản xuất kinh doanh; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II cao hơn quý I.

“Muốn tháo gỡ nút thắt để phát triển kinh tế thì chúng ta phải tháo gỡ ngay bản thân chúng ta, là làm việc tích cực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ và nhanh hơn nữa thì chúng ta mới đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội được. Nếu các đồng chí làm việc theo tinh thần, thái độ chây ỳ thì không thể nào TP Cần Thơ phát triển được” – ông Trường nói.

Ông Trần Việt Trường yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ngành, quận, huyện thực hiện đầy đủ các phương châm, phương pháp về phòng chống dịch; Khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao về thực hiện các nghị quyết của trung ương, nhất là nghị quyết về cơ chế đặc thù cho TP; Khắc phục tồn tại trong công tác về giải ngân đầu tư công; Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050; Tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là cơ chế chính sách thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư…

 Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm 1 tập thể, 10 cá nhân

Tại cuộc họp, ông Lê Đắc Cảnh – Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ cho biết, quý I-2022, toàn ngành đã triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 1,08 tỉ (đã thu hồi 704 triệu); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm một tập thể, 10 cá nhân; ban hành 158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 584 triệu, đã thu nộp ngân sách nhà nước 569 triệu.

Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra luôn được chú trọng tăng cường. Trong quý, ngành đã tiến hành đôn đốc, thu hồi 1,5 tỉ đồng, hiện còn phải đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước 4,2 tỉ.

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TP ổn định, giảm về số lượt tiếp công dân so với cùng kỳ năm 2021 và không phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm