Đêm nay, CSGT TP.HCM mở cao điểm chống đua xe

Tối 1-8, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết thông tin như trên. Theo PC08, thời gian qua CSGT TP.HCM đã triển khai cao điểm tăng cường công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP.
Theo đó, PC08 đã tổ chức các giải pháp phòng, chống tụ tập, đua xe trái phép, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm phức tạp, bố trí chốt chặn xử lý, phòng ngừa ngay từ khi nhen nhóm. Đồng thời, CSGT TP phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh xử lý kiên quyết đối với hành vi tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.
csgt-chong-dua-xe

CSGT TP.HCM mở cao điểm chống đua xe từ 1-8. Ảnh: L.THOA

“Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình nhận thấy, trong ngày 20-7 và ngày 23-7, trên địa bàn đảm trách của PC08 đã tiếp tục diễn ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trên các tuyến Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Trần Văn Giàu, Quốc Lộ 22” – đại diện PC08 thông tin.
Trước tình trạng này, Phòng CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép trên địa bàn TP. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày hôm nay (1-8) đến hết ngày 30-9.
Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, tất cả các đơn vị CSGT trực thuộc Phòng duy trì thường xuyên bố trí các tổ tuần tra kiểm soát công khai và các chốt kiểm tra hành chính theo phương án bố trí lực lượng.
CSGT cũng tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn trên các tuyến đường đơn vị đảm trách; tập trung xử lý các nhóm thanh niên có biểu hiện tổ chức, tham gia đua xe trái phép. Trong đó, CSGT đặc biệt chú ý phát hiện các nhóm thanh niên sử dụng phương tiện thay đổi đặc trưng kết cấu có biểu hiện tụ tập chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô, rú ga, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên đường.
“CSGT chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng camera ghi hình…. Từ đó, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tình hình diễn biến phức tạp” – đại diện PC08 nhấn mạnh.
dua-xe-tpham

Nhóm thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự trên Quốc lộ 22, Củ Chi vào rạng sáng 26-7. Ảnh: TÂN- YÊN

Bên cạnh đó, CSGT TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân để ngăn ngừa hành vi này. Trong đó, chúng tôi chú trọng tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các thanh thiếu niên chậm tiến, thường xuyên thức đêm, ngủ ngày, thường xuyên vắng nhà vào ban đêm có nguy cơ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.
Trong quá xử lý vi phạm, CSGT sẽ thống kê các trường hợp vi phạm các lỗi liên quan đến tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối để thông báo cho Công an địa phương quản lý. Khi phát hiện các trường hợp tái phạm thì có chế tài xử lý nghiêm để tạo sự răn đe chung” – đại diện PC08 thông tin thêm.

Trước đó, PV PLO đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi: Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Giàu, Quốc lộ 22... Tình trạng này diễn ra vào nhiều thời điểm từ ngày 19-7 đến 27-7. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm