Giả thầy tu lừa đảo bị phạt tù

Tháng 8-2009, Toàn và Khoa giả làm thầy tu, đến xã Đức Bình Đông (Sông Hinh) bán nhang. Thấy vậy, chị B. đã nhờ cúng giải tà cho chồng đang bị bệnh. Do có ý định lừa đảo nên cả hai nhận lời, bảo chị B mua trái cây rồi nói có tiền, vàng thật thì đem ra để làm lễ.

Chị B. liền tháo sợi dây chuyền vàng 18K đang đeo trên cổ đưa cho Toàn. Toàn gói lại để vào đĩa trái cây rồi đặt lên bàn thờ cúng. Trong lúc cúng, Toàn lấy dây chuyền bỏ vào túi quần và dặn chị B. phải sau 24 giờ mới được lấy đồ cúng xuống, nếu lấy sớm sẽ mất thiêng. Sau đấy, Toàn, Khoa nhận tiền công cúng 50.000 đồng rồi lên xe bỏ đi. Chị B. nghi ngờ nên kiểm tra thì thấy mất dây chuyền, liền bảo con rể đuổi theo, hô hoán ,mọi người bắt được Toàn, Khoa.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm