Loa phát thanh ở Huế bị nhiễu sóng có tiếng nước ngoài

Ngày 6-5, ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận hệ thống loa xã ở đoạn cầu Mậu Tài xảy ra hiện tượng phát chương trình đài nước ngoài.

Ảnh minh họa.

Trước đó, người dân xã Phú Mậu phát hiện sự việc loa tại địa phương phát tiếng nước ngoài liên tục. Sự việc khiến người dân bức xúc và phản ánh lên thông qua ứng dụng Hue-S của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh.

Chủ tịch xã Phú Mậu cho biết đây không phải lần đầu xảy ra sự cố nhiễu sóng dẫn đến phát đài nước ngoài. Sau mỗi lần bị nhiễu sóng, cán bộ văn hóa thông tin xã đã tiến hành xử lý ngắt hệ thống.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã tiếp nhận phản ảnh của người dân về việc đài phát thanh xã này.

Theo ông Sơn, nguyên nhân có thể do hệ thống bắt sóng phát thanh được trang bị tại các địa phương quá cũ nên xảy ra tình trạng bắt nhầm sóng đài có tiếng nước ngoài. Hiện sở đang làm việc với xã Phú Mậu để tìm hiểu rõ nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm