Mưa lớn, thủy điện đồng loạt xả lũ, dân lên Facebook kêu cứu

Đêm 29-10, có bốn nhà máy thủy điện ở Nghệ An bắt đầu xả lũ trong khi trời mưa to khiến người dân ở hạ nguồn khu vực huyện Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên hốt hoảng chạy lũ.

Khu vực thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị ngập sâu. Ảnh: ĐL

Trong đó, Nhà máy thủy điện Châu Thắng xả lũ qua các cửa van và qua các tổ máy với lưu lượng 76-400 m³/s. Nhà máy thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông) xả với lưu lượng 500 - 1.000m³/s. Thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), xả với lưu lượng 140-400m³/s. Nhà máy thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương) xả với lưu lượng 200-500m³/s.

Tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai cũng thông báo kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 30-10 với lưu lượng từ 20-100m³/s qua 2 cửa tràn.

Người dân  ở huyện Thanh Chương lên mạng xã hội kêu cứu. Ảnh: ĐL

Cho đến sáng nay (30-10), trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh đang có mưa rất lớn, nước hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh. Nhiều người dân đang điện cho chính quyền địa phương và lên mạng xã hội kêu cứu, đề nghị có xuồng đến đưa lên nơi cao ráo.

Người dân chạy tránh lũ trong đêm. Ảnh: ĐL

Nhiều tuyến đường ở TP Vinh đã ngập chìm trong nước. Tất cả trường học phổ thông ở TP Vinh đã thông báo cho học sinh nghỉ học ở nhà tránh lũ.

Quốc lộ 46A đang ách tắc ở đoạn qua eo Rú Nguộc (huyện Thanh Chương, Nghệ An) do bị lở núi.

Dự kiến trưa và chiều nay, nước lũ từ hồ thủy điện ở miền núi Nghệ An đổ về khiến nước ở hạ nguồn sông Lam sẽ lên cao. 

Nhà người dân bị ngập, nước đang dâng cao. Ảnh: ĐL

Các chiến sỹ giúp di chuyển đồ trong đêm. Ảnh: ĐL

Sáng nay nước ở khu vực xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang lên nhanh. Ảnh: ĐL

Rú Nguộc sạt lở ách tắc quốc lộ 46A (đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An). Ảnh: ĐL

Nhiều trường học đang bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm