Ngư dân tố bị tàu Trung Quốc áp sát lấy đi hơn 2 tấn mực khô

Lúc 7 giờ ngày 7-6, Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà tiếp nhận tàu cá QNa - 91441 do ngư dân Trần Văn Nhân (42 tuổi, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng trình báo về việc tàu của ông bị 1 tàu Trung Quốc thả bo bo cho người ập vào lấy đi hơn hai tấn mực khô.

Theo ông Nhân, khoảng 13 giờ 30 ngày 2-6, tàu của ông đang hoạt động tại vị trí 15 đố 42 phút Bắc, 111 độ 34 phút Đông (thuộc đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa) thì xảy ra sự việc trên. 

Tàu QNa - 91441 bị tàu Trung Quốc cướp mất hai tấn mực khô. Ảnh: THANH NHẬT. 

“Khi anh em đang ngủ thì có một tàu treo cờ Trung Quốc thả bo bo và sáu người có vũ khí phóng lên tàu khống chế anh em lên hết mũi tàu...

Chúng yêu cầu mở hết hầm kiểm tra và bảo thuyền viên cẩu mực bỏ lên bo bo chờ về tàu của họ rồi quay lại tuyên bố ‘lần này chứ lần sau cắt lưới lấy hết đồ chở về Trung quốc nộp phạt’”, ông Nhân kể lại.

Ông Nhân cho hay, mười thuyền viên trên tàu xuất bến ngày 23-5, trong suốt hành trình tàu của ông không hề vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên, hành động của tàu Trung Quốc khiến bản thân ông và các thuyền viên hết sức lo lắng.

Gương mặt thất thần ông Nhân và ông Phu sau chuyến biển bị cướp sạch. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Trần Phu (71 tuổi, ngụ xã Tam Quang) – thuyền viên trên tàu cho hay, khi tiếp cận, những người này mang theo vũ khí nên những ngư dân có mặt trên tàu không thể kháng cự.

“Chúng bắt mình cẩu hết mực khô qua bo bo, còn mực tươi thì đổ hết xuống biển. Lúc đó anh em rất sợ hãi”, ông Phu cho hay.

Ngư dân vẫn chưa hết hoang mang sau khi vào bờ vì bị tàu Trung Quốc cướp. Ảnh: THANH NHẬT. 

Được biết, tàu ông Nhân hành nghề mực chụp, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng một tháng. Tuy nhiên, tàu vừa đi được 10 ngày thì gặp sự cố khiến chủ tàu và các thuyền viên thiệt hại nặng về tài sản.

Theo ông Nhân, tiền tổn thất của anh em đầu tư vào chuyến đi khoảng 250 triệu, hai tấn mực hơn 250 triệu. Chưa kể, chuyến biển mới được 10 ngày nhưng do sợ hãi, những thuyền viên trên tàu không dám hành nghề phải vào bờ sớm.

Một tàu của ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp phá?
Một tàu của ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp phá?
(PL)- Lên bờ tối 16-8, ngư dân Lê Khởi, chủ tàu cá QNg 96697 TS, ở thôn Tây, xã An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) nét mặt chưa hết bàng hoàng kể lại chuyện bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đập phá, cướp tài sản ngay tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm