Sơ tán hàng trăm hộ dân, nhiều bản ở Mường Lát bị chia cắt do lũ

Trao đổi với PLO.VN sáng nay (24-7), ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho hay những ngày vừa qua trên địa bàn huyện này xảy ra mưa lớn liên tiếp gây ra sạt lở một số tuyến đường, nhiều bản bị chia cắt vì mưa lũ.

Theo ông Dũng, trước nguy cơ sạt lở cao, UBND huyện Mường Lát đã tổ chức di dời gần 315 hộ dân (1.392 nhân khẩu) đến nơi an toàn.

Theo đó, xã Mường Lý có 69 hộ (411 người); Trung Lý có 202 hộ (808 người); Pù Nhi có 12 hộ (40 người); Mường Chanh có 3 hộ (13 người) và xã Tam Chung là 29 hộ (120 người).

Cầu tạm ở xã Quang Chiểu bị cuốn trôi khiến 3 bản của xã này bị cô lập. Ảnh: NDCC

Mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều diện lích lúa nước, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Đáng chú ý là đập tràn ở bản Cơm (Pù Nhi) đã bị nước lũ cuốn trôi gây hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn trôi cầu tạm dẫn vào các bản Hạm, bản Suối Tút và bản Con Dao ở xã Quang Chiểu.

Nước sông dâng cao ở nhiều xã tại huyện biên giới Mường Lát. Ảnh: NDCC

Cũng trong tối 23-7, trên tuyến quốc lộ 15C đoạn qua địa bàn bản Lốc Há (Nhi Sơn) đã bị sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Lực lượng chức năng đã đưa máy móc đến kịp thời giải tỏa và thông tuyến trở lại.

“Đến sáng nay (24-7), trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở mất an toàn đối với người dân sinh sống ven các sườn núi, chính quyền địa phương đã lên các phương án kịp thời sơ tán để bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân” - ông Dũng thông tin thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm