Tàu cá có 5 ngư dân gặp nạn thả trôi trên biển Phú Qúy

Ngày 20-1, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, cho biết tàu cá QB 98456 TS bị gãy trục láp, đang thả trôi cách Tây Nam đảo Phú Quý khoảng 18 hải lý.

Khu vực tàu cá Quảng Bình gặp nạn.

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ tàu QB 98456 TS bị sự cố biết, có biện pháp hỗ trợ.

Do điều kiện thời tiết bất lợi nên tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận không thể ra khơi tiếp cận tàu bị nạn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bình Thuận đã kiến nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chỉ đạo, huy động tàu Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân hoặc tàu SAR cứu nạn của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III ra hỗ trợ, cứu kéo tàu QB 98456 TS bị sự cố về đất liền.

Theo Đài Thông tin duyên hải Hồ Chí Minh, lúc 2 giờ 15 phút sáng 20-1, Đài Thông tin duyên hải đã nhận được yêu cầu trợ giúp tàu cá QB 98456 TS bị thả trôi.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QB 98456 TS (do ông Nguyễn Ngọc Lanh làm chủ tàu) có năm thuyền viên, xuất bến từ Phan Thiết đi khai thác thủy sản.

Đến khoảng 1 giờ sáng 20-1, khi tàu đang trên đường đi đánh bắt thì bị sự cố gãy trục láp tại vị trí có tọa độ 10°23'N 108°39'E (cách đảo Phú Quý khoảng 18 hải lý về phía Tây Nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 90 hải lý về phía Đông).

Tuy nhiên do không thể khắc phục được sự cố nên tàu cá QB buộc phải thả trôi tại tọa độ trên.

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã phát quảng thông báo khẩn cấp, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động gần vị trí bị nạn tăng cường quan sát, trợ giúp cho tàu cá QB 98456 TS.

Hiện nay, thời tiết tại vùng biển Phú Quý có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm