Thời tiết sáng lạnh trưa nóng, làm sao để trẻ không mắc bệnh hô hấp?

(PLO)- Chênh lệch nhiệt độ cao giữa buổi sáng và buổi trưa dễ khiến trẻ em mắc các bệnh về hô hấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay thời tiết tại TP.HCM sáng lạnh trưa nóng, rất dễ bị cảm cúm. Làm cách nào để con tôi không bị mắc các bệnh về hô hấp? (Nguyễn Thị Phương Thúy, TP.HCM)

Trả lời

Hiện tại TP.HCM đang có sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa buổi sáng và buổi trưa. Sáng sớm thời tiết thường lạnh, khoảng 240C nhưng đến trưa lại rất nóng, khoảng 340C. Vì thế trẻ em dễ mắc các bệnh về hô hấp.

Để con trẻ tránh mắc các bệnh về hô hấp trong thời gian này, phụ huynh phải cảm nhận được nhiệt độ và bảo vệ con em mình vì trẻ em khó cảm nhận nhiệt độ.

Vào buổi sáng, nếu thời tiết lạnh nên giữ ấm cho trẻ. Đến trưa thời tiết chuyển nóng, nên cho con mặc đồ thoải mái, tránh mặc quá dày.

Nên cho trẻ uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất. Buổi sáng cho trẻ ra ngoài phải giữ ấm cơ thể, nhất là cổ họng. Buổi trưa không nên cho trẻ sinh hoạt ngoài trời nóng quá mức. Đặc biệt, nên cho trẻ tiêm ngừa cúm đầy đủ.

BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh (BV Nhi đồng 1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm