Thông tin từ bạn đọc

Đại diện Phòng GD&ĐT quận 3 cho biết: Hiện nay khối mầm non trên địa bàn đã nhận hết trợ cấp, chỉ còn lại hai khối tiểu học và THCS chưa được nhận. Lý do là phòng phải thẩm định kỹ để tránh bỏ sót cộng với việc người phụ trách công việc này vừa mới chuyển về nên xử lý chưa thật nhuần nhuyễn. Chậm nhất là đến hết tháng 4, UBND quận 3 sẽ ký xong quyết định phụ cấp thâm niên đối với giáo viên ở hai khối nêu trên và khi đó thì các giáo viên có thể lãnh tiền. MINH QUÝ

Phường chỉ hòa giải. Bạn đọc Phan Ngọc Bích (124/8 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, TP.HCM) thắc mắc: “Vừa qua, căn nhà kế cận nhà tôi khi xây dựng mới đã làm lún nứt bức tường riêng của nhà tôi. Thanh tra xây dựng phường đã xuống lập biên bản nhưng đến nay hộ này vẫn tiếp tục thi công và chưa bồi thường cho gia đình tôi”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND phường 13 (quận 11), cho biết: “Căn nhà kế bên nhà bà Bích xây dựng có giấy phép do UBND quận cấp vào tháng 11-2012. Bức tường giữa hai nhà có hiện tượng chồng lấn (giấy chủ quyền ghi là tường riêng của bà Bích nhưng trên thực tế lại nằm trên diện tích đất của nhà đang xây dựng). Trong việc bức tường giáp ranh giữa hai nhà bị nứt trong quá trình hộ kế bên thi công, phường đã hai lần mời hai hộ lên hòa giải về việc bồi thường nhưng không thành. Do vậy, bà Bích có thể khởi kiện ra tòa án để được xem xét, giải quyết”. NHƯ NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm