Thông xe hầm chui Tam Hiệp

Theo thiết kế hầm chui Tam Hiệp có tổng chiều dài 850m, bao gồm cả hệ thống đường dẫn hai đầu và đường hầm. Riêng phần hầm chui có chiều dài 80m và rộng 20m dùng cho bốn làn xe ô tô lưu thông theo heo chiều. Đối với các loại xe hai và ba bánh không được đi vào hầm mà phải đi theo hai đường dọc phía trên cầu.

Hầm chui Tam Hiệp

Hầm chui Tam Hiệp là một trong các hạng mục của dự án cầu Đồng Nai mới và hai đầu cầu, được khởi công tháng 7-2014 với tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Bên cạnh đó, cũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo dự kiến ngày mai (28-4) dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20, đoạn Dầu Giây – Bảo Lộc sẽ chính thức thông xe. Lễ thông xe sẽ được Bộ giao thông vận tải tổ chức tại km 1 quốc lộ 20 thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 20 đã được hoàn thành

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 20 có chiều dài hơn 123 km, điểm đầu thuộc địa phận huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối thuộc địa phận TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Tổng mức đầu tư dự án hơn 4.466 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm