Thủ Đức: Bệnh nhân tử vong, người nhà đến bệnh viện phản ứng

Ngày 5-12, Công an phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã chuyển hồ sơ ghi nhận vụ việc người nhà bệnh nhân kéo đến bệnh quận Thủ Đức phản ứng về cái chết của người thân cho Công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Thân nhân người chết cho rằng các bác sĩ tắc trách dẫn đến hậu quả chết người.

Công an có mặt tại Bệnh viện quận Thủ Đức để vãn hồi trật tự. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, tối 4-12, một nữ công nhân (khoảng 27 tuổi, quê Đồng Tháp) có biểu hiện đau lưng, đau bụng nên được người nhà chuyển vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó. Gia đình bệnh nhân cho rằng các bác sĩ đã chích thuốc khiến nạn nhân có biểu hiện bất thường rồi tử vong nên làm náo loạn bệnh viện.

Công an ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các bên để làm rõ nguyên nhân nữ bệnh nhân tử vong. Ảnh: CTV

Vụ việc chỉ được tạm lắng khi Công an phường Tam Phú có mặt xử lý vụ việc, lấy lời khai các bên liên quan, thu thập hồ sơ bệnh án phục vụ điều tra.

Lãnh đạo Bệnh viện quận Thủ Đức xác nhận có vụ việc trên. Nguyên nhân bệnh nhân tử vong được xác định ban đầu là do viêm phổi, phù phổi cấp dẫn đến suy tim và tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm