Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ công du châu Á, sẽ đến Việt Nam

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ tới Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Lào trong chuyến công du bắt đầu từ ngày 5-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ bắt đầu chuyến công du 9 ngày đến các nước ở khu vực đông Á và Đông Nam Á từ ngày 5-6, tờ South China Morning Post đưa tin.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Sherman sẽ đến thăm và làm việc ở Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Lào.

Thông báo của Bộ này viết: “Chuyến công du của Thứ trưởng tới khu vực phản ánh cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Ảnh: ATHLANTIC COUNCIL

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Ảnh: ATHLANTIC COUNCIL

Chuyến đi của bà Sherman diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang leo thang và chiến sự Nga - Ukraine còn dai dẳng. Chuyến đi của bà cho thấy Mỹ nghiêm túc tập trung vào khu vực này và không bị sao lãng bởi chiến sự đang tiếp diễn ở châu Âu.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức cấp cao đã đến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật. Ở tại các nước này, Mỹ đã thúc đẩy quan hệ đối tác, đồng minh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và công nghệ cao. Khi ở Nhật, ông Biden cũng đã công bố sáng kiến kinh tế do Mỹ lãnh đạo có tên gọi Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm