Thủ tướng chủ trì hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai

Chiều nay, 15-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến cấp huyện của 63 tỉnh, TP.

Báo cáo tại hội nghị cho biết năm 2019, thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt nhưng mang nhiều yếu tố dị đoan, dị thường trên khắp cả nước. Hậu quả đã có 133 người chết và mất tích; về kinh tế cũng thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng. So với năm 2018 thiệt hại gần 20.000 tỉ đồng thì con số này đã giảm đi đáng kể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, sang đến năm 2020, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường. Đến nay, cả nước đã xảy ra bảy đợt giông lốc và mưa đá diện rộng. Đặc biệt, nhiệt độ ngày 24-4 tại Hà Nội xuống 16,5 độ, thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL diễn ra khốc liệt... Tính đến hết tháng 4, thiên tai đã làm 11 người chết và mất tích. Về kinh tế cũng gây thiệt hại hơn 3.100 tỉ đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền.

Do đó, hội nghị lần này sẽ đánh giá toàn diện công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, từ những vấn đề còn tồn tại sẽ rút kinh nghiệm từ thực tế trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm