Thủ tướng Lý Hiển Long cảnh báo Trung Quốc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định Mỹ nên chú trọng hoàn thành Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương vì hiệp định này là một phần quan trọng trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Hãng tin AP đưa tin trả lời câu hỏi của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ về hành động của Trung Quốc (TQ) mở rộng tuyên bố chủ quyền trên biển Đông và gây bất an cho các nước láng giềng, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định tranh chấp trên biển Đông phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế chứ không phải bằng luật của kẻ mạnh.

Ông nhận định theo quan điểm của Singapore, không thể quyết định lẽ phải bằng sức mạnh, luật pháp quốc tế phải có trọng lượng lớn trong giải quyết tranh chấp và Singapore hoan nghênh Mỹ đã theo đuổi nguyên tắc này. Ông cảnh báo TQ đừng lặp lại sai lầm rằng trong lịch sử đã có nhiều cường quốc cố gắng trỗi dậy bằng cách sử dụng sức mạnh lấn áp nước khác và kết cục là cường quốc đó đã sụp đổ.

AP nhận định tuy không tranh chấp trên biển Đông nhưng Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN trong thương lượng với TQ nhằm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông. Bản thân Singapore luôn muốn cân bằng quan hệ với Mỹ và TQ.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm