Thủ tướng Malaysia xác nhận mảnh vỡ thuộc máy bay MH370

Thủ tướng Malaysia tuyên bố: “Với một trái tim nặng trĩu, tôi xin tuyên bố rằng nhóm các chuyên gia quốc tế đã xác nhận mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên đảo Reunion chính xác thuộc chuyến bay MH370. Bây giờ chúng ta đã có bằng chứng hiện vật rằng chuyến bay MH370 đã kết thúc một cách bi thương trên Ấn Độ Dương”.

Tuy nhiên, phía Pháp vẫn còn khá dè dặt. Theo hãng tin Reuters, các điều tra viên cho rằng mặc dù phần cánh máy bay này có khả năng liên quan rất lớn với chuyến bay MH370, họ vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn được.

Thủ tướng Malaysia xác nhận tại buổi họp báo mảnh vỡ phần cánh máy bay thuộc về chuyến bay mát tích MH370

Các cơ quan điều tra cho biết, họ sẽ sớm tiến hành xét nghiệm hành lý tìm thấy gần mảnh vỡ. Ông Serge Mackowiak, một điều tra viên người Pháp, cũng cho biết rằng một báo cáo kết luận của nhóm chuyên gia quốc tế cũng sẽ được đưa ra vào ngày 6-8.

Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp mảnh vỡ được xác nhận là thuộc MH370, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh rằng phát hiện này chưa đủ để lý giải nguyên nhân vì sao chuyến bay MH370 gặp nạn.

Thậm chí, đầu mối này vẫn chưa đủ để xác định chính xác chiếc máy bay Boeing của hãng Malaysia Airlines đã rơi chính xác tại vị trí nào trên Ấn Độ Dương. Các dòng chảy có thể đã mang mảnh vỡ này di chuyển hàng ngàn kilomet cách xa điểm rơi trước khi dạt vào bờ biển đảo Reunion.

Mảnh vỡ phần cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion đã mở ra đáp án cuối cùng về số phận chuyến bay MH370

Chỉ khi nào các nhà điều tra tìm thấy được các hộp đen chứa thông tin chuyến bay và hội thoại buồng lái, các tình tiết thực hư về điều gì đã xảy ra trên chuyến bay MH370 mới phần nào được sáng tỏ.

Tuy nhiên, dẫu sao việc xác nhận mảnh vỡ thuộc chiếc máy bay mất tích cũng sẽ đặt ra một cái kết, dẫu đau thương nhưng cần thiết, cho những mong mỏi đợi chờ của người thân các hành khách trên một trong những chuyến bay bí ẩn nhất lịch sử hàng không thế giới.
Chuyến bay MH370 cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để bay đến Bắc Kinh vào ngày 8-3-2014. Tuy nhiên, toàn bộ 227 hành khách và 12 phi hành đoàn đã mất tích cùng với chiếc máy bay. Một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quốc tế đã được tổ chức rầm rộ cả trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thế nhưng vẫn chưa tìm được dấu tích gì của chiếc máy bay xấu số, mãi cho đến ngày hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm