Thủ tướng: Tăng tốc bàn giao mặt bằng, đẩy tiến độ vành đai 3

(PLO)- Sáng mùng 4 tết (14-2), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi thăm, làm việc, khảo sát tiến độ dự án vành đai 3, TP.HCM,

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Tôi yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp với các địa phương tiếp tục hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi làm việc sáng 13-2 tại công trường dự án vành đai 3, TP.HCM ở TP Thủ Đức.

Trong cái nắng sáng mùng 4 tết, Thủ tướng tay cầm micro, tay cầm thanh hướng dẫn chỉ vào bản đồ dự án với sự chứng kiến của các công nhân trên công trường và các lãnh đạo ban ngành TP.HCM, Trung ương.

Sau khi nghe các cơ quan báo cáo về dự án vành đai 3, ông Chính yêu cầu các đơn vị phải xác định 2024 là năm tăng tốc, 2025 là năm bứt phá và 2026 là năm hoàn thành dự án.

"Đây là dự án rất quan trọng. Công trình khi được khép kín sẽ vừa đảm bảo giao thông kết nối vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và duyên hải miền Trung và các nút giao cửa ngõ quan trọng", ông Chính nhắc nhở.

Ngay sau đó, Thủ tướng đã thăm hỏi, lì xì, tặng quà đầu năm mới cho các các công nhân thi công xuyên tết tại công trường. Ghi nhận tại công trường lúc này, dù là đầu năm nhưng nhiều máy móc vẫn đang hoạt động. Các công tác triển khai khi thi công con đường đang "xẻ dọc" 2 block chung cư tại đây vẫn đang được diễn ra khẩn trương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại công trường dự án Vành Đai 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại công trường dự án vành đai 3, TP.HCM ở địa phận TP Thủ Đức sáng mùng 4 tết (14-2). Ảnh: K.C

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài tuyến khoảng 76,34 km được chia thành các dự án thành phần giao các tỉnh, TP có dự án đi qua làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện. Riêng dự án thành phần 1A giao cho Bộ Giao thông vận tải triển khai và Ban QLDA Mỹ Thuận được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện dự án.

Dự án thành phần 1A có tổng mức đầu tư 6.955,65 tỷ đồng, trong đó: Chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.250 tỉ đồng (địa bàn tỉnh Đồng Nai 651,3 tỉ đồng và địa bàn TP.HCM gần 1.600 tỉ đồng) do các địa phương đảm nhận.

Dự án có chiều dài 8,22 km, gồm 6,30 km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và 1,92 km đi qua địa bàn TP.HCM, có điểm đầu giao cắt với tỉnh lộ 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Km5+000). Điểm cuối giao cắt với đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc địa phận TP Thủ Đức, TP.HCM (Km13+220).

"Về công tác giải phóng mặt bằng, phía TP.HCM đã bàn giao 100% mặt bằng cho dự án, đến ngày 1-2, Đồng Nai đã tạm bàn giao được 381 hộ (tương đương 35,04 ha) tương đương 71% diện tích", báo cáo của Bộ GTVT nêu.

"Ban Giao thông tập trung 6 nhóm công tác chính như đẩy nhanh 6 gói thầu xây lắp chính, đặt mục tiêu 75% khối lượng, năm 2025 cơ bản thông tuyến, 2026 hoàn thiện toàn dự án", ông Lương minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM báo cáo tại buổi làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm