Thủ tướng: Tuyệt đối không để bất kỳ ai can thiệp vào công tác cán bộ

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu 19 tập đoàn, tổng công ty tập trung cơ cấu lại về tổ chức, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..., tuyệt đối không để chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (TĐ, TCT) do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Bố trí đúng nhân sự, công khai, minh bạch

Tại kết luận này, Thủ tướng yêu cầu UBQLV, các bộ, cơ quan và 19 TĐ, TCT khắc phục tồn tại, hạn chế của năm 2023 để tập trung thúc đẩy đầu tư phát triển. Trong đó đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào ba đột phá chiến lược của đất nước là thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; làm mới ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Đồng thời, bổ sung các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ....

Các đơn vị này cần tập trung cơ cấu lại 19 TĐ, TCT, trong đó tập trung cơ cấu lại về quản trị gồm tổ chức, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tài chính, ngành nghề, nguyên vật liệu đầu vào...

Cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính; chủ động, tích cực dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền… Đẩy mạnh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Thủ tướng: Tuyệt đối không để bất kỳ ai can thiệp vào công tác cán bộ
Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bố trí nhân sự đúng, trúng... theo đúng quy trình, quy định, không để bất cứ ai can thiệp tiêu cực vào công tác cán bộ. Ảnh: VGP

UBQLV bố trí nhân sự đúng, trúng căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch.

“Tuyệt đối không để chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ” – Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu tất cả phải theo quy trình, quy định; không để bất cứ ai can thiệp tiêu cực vào công tác cán bộ.

Khẩn trương trình các văn bản liên quan quy định của Luật Đất đai

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương trình Thường trực Chính phủ các Đề án, Dự án để báo cáo kết quả, trình Bộ Chính trị, Quốc hội. UBQLV tập trung nghiên cứu các giải pháp trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy mạnh mẽ cho đầu tư phát triển của 19 TĐ, TCT.

Đối với 19 TĐ, TCT, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển, các chỉ tiêu tài chính (nhất là đóng góp ngân sách nhà nước vào tăng trưởng kinh tế năm 2024 phải cao hơn năm 2023); phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tốt hơn. Tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho nhân dân…

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam trong năm 2024 thực hiện tốt vai trò bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế về điện, xăng dầu, khí đốt. Việc khai thác tài nguyên, khoáng sản cần theo chương trình, kế hoạch dài hạn, chứ không phải chỉ cho mục tiêu trước mắt.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 19 TĐ, TCT phải chủ động, tích cực, hiệu quả trong việc đầu tư phát triển mở rộng sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn... dựa trên cơ sở đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với UBQLV để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp trên tinh thần tất cả vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của 19 TĐ, TCT.

“Không đùn đẩy, né tránh, không phiền hà, sách nhiễu, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức” – Thủ tướng nêu rõ.

Đáng chú ý tại kết luận này, Thủ tướng giao các Bộ TN&MT, Tài chính và NN&PTNT khẩn trương trình Chính phủ các văn bản quy định chi tiết thi hành các quy định của Luật Đất đai năm 2024...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm