Thừa Thiên Huế mưa lớn làm nhà tốc mái, cây đổ

Sáng ngày 18-9, bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Tại Thừa Thiên – Huế vào từ tối ngày 17 đến sáng ngày 18-9 có mưa to và gió giật mạnh.

Tại TP Huế mưa rất lớn, kèm với gió giật mạnh và sấp sét. Ảnh: NGUYỄN DO

Mưa to kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều ngôi nhà của người dân tại xã Điền Hòa (huyện Phong Điền) lốc mái, số lượng cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.

Dù bão chưa vào, nhưng nhiều tuyến đường khác tại tỉnh Thừa Thiên Huế cây xanh đổ gãy. Vào sáng cùng ngày, các tuyến đường trung tâm TP Huế vắng vẻ người dân qua lại.

Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, hiện nay tại địa phương mưa to và gió giật mạnh, rất khó di chuyển qua lại.

"Tại khu vực bờ biển có sóng rất cao. Địa phương đã có những thiệt hại như cây cối gãy đổ, nhiều nhà lốc mái, một trụ điện gãy đổ,... Hiện địa phương tập trung hỗ trợ người dân nên chưa thể thống kê cụ thể" - ông Tùy nói.

Đến 8 giờ 45 phút, mưa mỗi lúc mỗi lớn, kèm với gió giật mạnh và sấp sét. PLO sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm