Thực hư việc bắt thí sinh hoa hậu khỏa thân, tiếp rượu

Báo cáo này khẳng định ban tổ chức (BTC) hoàn toàn không can thiệp vào kết quả chấm chọn từ vòng sơ tuyển, bán kết đến chung kết. Về thông tin thí sinh “khỏa thân trước mặt bác sĩ nam”, BTC cho hay không có chuyện này và các em đều mặc áo, quây quần. “Việc đo đạc do trợ lý nữ thực hiện, BS Xuân Hùng là người kết luận cuối cùng” - báo cáo viết.

Về thông tin thí sinh phải tiếp rượu, BTC cũng khẳng định không có chuyện này và chỉ thừa nhận tối 26-10, đơn vị này có tổ chức bữa tiệc buffet tại khách sạn để thí sinh có thời gian nghỉ ngơi và tăng cường giao lưu.

Đối với đương kim Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh, báo cáo cho biết thí sinh này đã chủ động thông báo với BTC về việc từng phẫu thuật nâng mũi vào năm 2016 và sau đó đã rút đệm mũi.

BTC cũng đã đưa Ngân Anh đi chụp X-quang và cho ra kết quả không có vật thể lạ trong mũi nên đã cho Lê Âu Ngân Anh tiếp tục dự thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm