Thường trực Ban Bí thư: Khi xem xét vi phạm phải toàn diện, công tâm

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu trong quá trình từ kiểm tra, giám sát đến kết luận cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm qua nhiều khâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

83 đảng viên diện Trung ương quản lý bị kỷ luật

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cần thực hiện nghiêm, chủ động, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung vào những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang chỉ đạo.

Với việc kiểm tra có dấu hiệu vi phạm, theo bà Mai, đây cũng là công việc lớn của UBKT Trung ương và UBKT các cấp. Bà cho hay trong số các cán bộ bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ có 83 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (59 cán bộ do các khuyết điểm từ trước, việc cũ; 24 đảng viên là vi phạm tại thời điểm hiện tại).

w-p4-anh-chinh-9681.jpg
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu trong quá trình từ kiểm tra, giám sát đến kết luận cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm qua nhiều khâu; để đến khi ban hành kết luận thì kết luận đó phải được “tâm phục khẩu phục”. “Khi xử lý phải xem xét toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều góc độ” - bà Mai nói.

Một vấn đề khác được bà Trương Thị Mai lưu ý là gần đây phát sinh vấn đề về tài sản, thu nhập của cán bộ và đã có ủy viên Trung ương bị kỷ luật. Đó là trường hợp của bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, tuy nhiên đây không phải là việc phát sinh do quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mà là vấn đề của cá nhân.

7.393 là số đảng viên được UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập trong năm 2023. Qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Trong năm này, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 423 tổ chức Đảng, 18.130 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức Đảng và 6.302 đảng viên; trong đó UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 29 tổ chức Đảng và 65 đảng viên.

Bà cho rằng việc kê khai tài sản là bình thường và theo luật nhưng khi có dấu hiệu bất thường phải cho kiểm tra. Có việc do UBKT Trung ương làm, có việc do Thanh tra Chính phủ thực hiện. “Việc kiểm tra cũng là để bảo vệ cán bộ nếu họ không có sai phạm, đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh…” - bà Mai nói thêm.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở UBKT các cấp rất quan trọng. Nhiệm kỳ qua, UBKT Trung ương đã bổ sung ba phó chủ nhiệm, tám ủy viên, luân chuyển một phó chủ nhiệm làm bí thư Tỉnh ủy, một ủy viên làm chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, qua theo dõi thấy các cán bộ đều vững vàng, có kinh nghiệm giải quyết những vấn đề phức tạp…

Tham mưu ban hành quy định bảo vệ người tố giác

Trước đó, đề cập đến những nhiệm vụ năm 2024, UBKT Trung ương cho hay một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế kiểm tra, giám sát. Cụ thể, UBKT Trung ương sẽ tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Cùng với đó là tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cơ quan cũng sẽ tham mưu xây dựng các đề án quy định về thu hồi tài sản, thu nhập do tham nhũng, tiêu cực; quy định về cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; quy định về giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ở mảng công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín…

Ủy ban Kiểm tra TP.HCM tham mưu xử lý 85 đảng viên trong 26 vụ án

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.HCM, cho biết năm 2023, TP.HCM vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Trong năm, TP cũng tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, đầy đủ, trong đó tập trung vào những nội dung gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, sai phạm.

Triển khai Quy định 22 của Bộ Chính trị, UBKT Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý đối với 85 đảng viên trong 26 vụ án (sáu vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo).

Ban Thường vụ Thành ủy TP cũng đã thi hành kỷ luật cách chức đối với bảy đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 24 đảng viên. UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 26 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng đối với 93 đảng viên; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 49 đảng viên theo thẩm quyền...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm