Mỗi khi trời mưa, chợ bị ngập, người bán kẻ mua phải lội bì bõm dưới làn nước đục mất vệ sinh. Thế nhưng dù chợ mới đang được làm gấp rút để kịp đưa vào hoạt động vào đầu tháng 6-2012 nhưng đến giờ chỉ có hơn phân nửa số tiểu thương đăng ký sạp.

Có rất nhiều người buôn bán quanh chợ mới đang xây dựng. Ảnh: NGUYỄN KHANH
Bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy (một tiểu thương bán thịt) so sánh: “Trước đây chúng tôi chỉ đóng khoảng 100.000 đồng/tháng. Nay chủ đầu tư kêu giá cho thuê sạp quá cao (65 triệu đồng/sạp trong năm năm với sạp có kích thước 2 x 1,5 m)”. Tiểu thương Huỳnh Thị Kim Cúc (bán giày dép) lo lắng: “Năm 1998, tôi được bố trí bốn ô sạp. Khi dời vào chợ mới, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn do chủ đầu tư yêu cầu bà phải đặt cọc 40%, số còn lại phải đóng trong vòng sáu tháng”.
Các tiểu thương góp ý: “Năm 2007, chủ đầu tư có đưa mức giá cho thuê sạp rất mềm. Nay chủ đầu tư nên cân nhắc về giá cả sao cho hợp lý để bà con ai cũng có khả năng nộp tiền và nên có phương thức cho bà con đóng góp dài hạn. Mặt khác, chính quyền và công ty cần phải chú ý dẹp nạn buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường để bà con yên tâm vào chợ kinh doanh”.
| Tiểu thương nghèo được hỗ trợ Giá thuê sạp năm 2007 đã quá lạc hậu nên công ty phải điều chỉnh cho phù hợp với quy định. Các tiểu thương cũ nếu tiếp tục kinh doanh sẽ được giảm 20% giá thuê sạp, nếu ngưng sẽ được hỗ trợ số tiền tương đương 20% giá thuê sạp. Công ty cam kết sẽ hỗ trợ các tiểu thương nghèo. Chủ đầu tưNGUYỄN VĂN THANH, Tổng Giám đốc Công ty Tân Đoàn Việt Cấm buôn bán lề đường Việc xây dựng chợ mới nhằm thay thế chợ cũ không bảo đảm vệ sinh là chủ trương đúng đắn. Huyện sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm nạn buôn bán ở lòng, lề đường nhằm tạo ra sự thông thoáng trong khu vực. ÔngĐÀO ĐÔNG HÀ,Trưởng phòng Kinh tế huyện Bình Chánh |
TH.HIẾU - NG.KHANH