Tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn sau 2 ngày mất tích

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu KXB, học sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi trên sông Ba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-9, ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro (Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng huyện Kông Chro và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực An Khê (Công an tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy thi thể của cháu KXB (học sinh lớp 9A1, trường THCS Quang Trung thị trấn Kông Chro) bị nước cuốn trôi trên sông Ba, đoạn qua thị trấn Kông Chro.

Vị trí phát hiện thi thể cách điểm xảy ra tại nạn khoảng vài chục mét. Nơi xảy ra tai nạn lâu nay cũng được địa phương treo biển cảnh báo nguy hiểm do có hố nước rất sâu.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu KXB. Ảnh: LK.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu KXB. Ảnh: LK.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút sáng nay, 4-9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu KXB nổi lên ở vị trí rào chắn do các đơn vị chức năng phong tỏa. Đến khoảng 3 giờ sáng, lực lượng chức năng hoàn tất quá trình trục vớt thi thể và khám nghiệm, bàn giao cho gia đình đưa về địa phương mai táng.

Trước đó, như PLOđưa tin, khoảng 16 giờ ngày 2-9, cháu B cùng bốn người khác rủ nhau xuống thác Khổng Lồ (thuộc sông Ba, đoạn qua tổ dân phố 1) để chụp hình làm kỷ niệm. Trong quá trình chụp hình, B không may trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Nhiều ngày qua, do mưa to nước lớn nên quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm