Tìm thấy thi thể ngư dân bị chìm tàu trên biển

Trước đó, đêm 27-7, hai tàu đánh cá (giã đôi) mang số hiệu TH 90298 TS và TH 90817 TS (công suất 440 CV) do anh Nguyễn Văn Giang (33 tuổi, trú khu phố Thọ Xuân, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, cùng vào đảo Hòn Mê tránh trú bão.

Khi hai tàu trên vào cách phía đông đảo Hòn Mê khoảng 3,5 hải lý thì tàu TH 90298 TS bị hỏng máy bơm, nước tràn vào khoang tàu khiến tàu bị chìm.

Lúc này, các ngư dân trên tàu TH 90817 TS đã cứu vớt được ngư dân trên tàu TH 90298 TS. Còn ngư dân Phạm Văn Cường bị mất tích. Sau đó do sóng to, gió giật mạnh tàu TH 90817 TS cũng bị hỏng máy phát điện, nước tràn vào tàu và có nguy cơ bị chìm nên đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được tin, do điều kiện sóng gió cấp 7-8, giật cấp 9-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa điều động tàu Nghi Sơn 01 của Nhà máy xi măng Nghi Sơn (loại tàu lai dắt) cùng bảy cán bộ thuộc Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn ra cứu được các ngư dân trên.

Những ngày qua, lực lượng Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Sầm Sơn, UBND xã Quảng Tiến và gia đình tìm kiếm anh Cường.

Thi thể anh Cường được tìm thấy cách vị trí tàu chìm khoảng 1 km. Dự kiến trong đêm nay, tàu chở anh Cường sẽ về đến đất liền.

. Ngày 28-7, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời vượt sóng dữ ra khơi cứu sống vợ chồng anh Hoàng Văn Nam và Lê Thị Thu (cùng 45 tuổi, trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị nạn trên biển. Khoảng 9 giờ sáng 28-7, vợ chồng anh Nam, chị Thu cùng đi đánh cá trên bè mảng gặp sóng to, gió lớn rồi mắc kẹt tại hòn Vàng thuộc đảo Hòn Mê (vùng biển Thanh Hóa).

Nhận được tín hiệu kêu cứu, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều tàu cùng 10 cán bộ, chiến sĩ lên đường tìm kiếm, cứu vợ chồng anh Nam, chị Thu. Đến 12 giờ trưa cùng ngày, 10 cán bộ, chiến sĩ trên đã tìm thấy, cứu vớt đưa vợ chồng anh Nam, chị Thu vào đất liền an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm