Tính thuế theo thời điểm trả thu nhập

Kỳ này, ông Đỗ Đăng Tăng, Phó phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TP.HCM, trả lời về việc miễn, giảm thuế.

1. Để chuẩn bị làm đường giao thông, chính quyền đã ra quyết định thu hồi đất của gia đình tôi. Vậy khi được giao trả tiền bồi thường đất, tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?

trinhthihoandt@gmail.com

Trả lời: Theo Điều 4 Luật Thuế TNCN, các khoản thu nhập có được do nhà nước bồi thường được miễn thuế. Do đó, nếu bạn bị nhà nước thu hồi đất và được nhận tiền bồi thường từ việc thu hồi này thì không phải nộp thuế.

2. Tôi là cán bộ, công chức hưởng lương bậc hai; vợ tôi kinh doanh hàng tạp hóa, thuế môn bài bậc một và nộp thuế 200.000 đồng/tháng. Vợ chồng tôi phải nuôi hai con nhỏ dưới chín tuổi và cha mẹ già mất sức lao động không có thu nhập nào khác. Vậy tôi và vợ tôi có phải đóng thuế TNCN hay không?

ducbaohoa0109@yahoo.com.vn

Trả lời: Bạn và vợ bạn là cá nhân cư trú, có thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương và từ hoạt động sản xuất kinh doanh nên thuộc đối tượng nộp thuế TNCN. Sau khi tính giảm trừ gia cảnh theo quy định cho từng người (bốn triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế; 1,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc), nếu vẫn có thu nhập tính thuế thì nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

3. Công ty tôi là công ty cổ phần do bốn thành viên góp vốn, mỗi năm chia lãi một lần vào dịp cuối năm. Vậy đến khi chia lãi thì bốn thành viên góp vốn mới phải đóng thuế TTCN đúng không?

hiepphuocloi@yahoo.com

Trả lời: Phần lãi chia (lợi tức cổ phần) cho các thành viên góp vốn mỗi năm là thu nhập từ đầu tư vốn, chịu thuế TNCN theo thuế suất 5%. Thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế là thời điểm trả thu nhập.

MINH HIẾU ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới