Tổ tuần tra 171 Bình Dương bắt giữ cả kho súng, đạn

(PLO)- Tổ tuần tra 171 Bình Dương phát hiện Cường mua linh kiện súng trên mạng xã hội rồi về ráp lại mang bán kiếm lời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Cường (35 tuổi, quê ở Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng.

Cường bị bắt giữ khi đang mang súng đi bán. Ảnh: CABC

Cường bị bắt giữ khi đang mang súng đi bán. Ảnh: CABC

Theo công an, trong quá trình tuần tra tại KCN Mỹ Phước II, Tổ tuần tra đặc biệt 171 phối hợp Công an phường Mỹ Phước, công an phường Thới Hòa kiểm tra phương tiện của Cường để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện Cường đang cất giấu 1 khẩu súng rulo cùng 10 viên đạn.

Nhanh chóng khám xét phòng trọ của Cường, lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ thêm 1 khẩu rulo cùng 43 viên đạn, 3 súng hiệu PCP, 1 súng bút.

Súng, đạn, linh kiện súng và công cụ hỗ trợ thu giữ tại phòng trọ của Cường. Ảnh: CABC

Súng, đạn, linh kiện súng và công cụ hỗ trợ thu giữ tại phòng trọ của Cường. Ảnh: CABC

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn phát hiện rất nhiều linh kiện để chế tạo súng như: lò xo ruột súng, nòng súng, báng súng, ống giảm thanh, buồng hơi khí nén...

Công an cũng thu giữ các công cụ hỗ trợ như: dùi cui điện, gậy ba khúc.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua các loại súng và linh kiện về ráp và bán lại kiếm lời. Thời điểm bị bắt Cường đang trên đường mang súng bán cho khách.

Hiện công an đã giám định được 1 cây súng là súng quân dụng, số súng còn lại vẫn đang tiến hành giám định xem số súng trên có phải súng quân dụng hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm