Tokyo tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Nhật

Tokyo tố cáo tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Nhật ảnh 1

Tàu Trung Quốc trên vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, JCG cho biết đây là đội tàu Trung Quốc lớn nhất xâm nhập vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư kể từ tháng 4-2013. Phản ứng lại, Cục Hải dương Trung Quốc tuyên bố đội tàu này đang “tuần tra trong vùng biển của Trung Quốc”.

Nguồn tin Tân Hoa xã cho biết đội tàu trên đã di chuyển sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, chỉ cách khoảng 500m. JCG cáo buộc các tàu này đã xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Nhật vào lúc 10g30 sáng nay (giờ địa phương).

Vụ việc này xảy ra một ngày trước lễ kỷ niệm một năm Tokyo quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong một năm qua, ngày nào JCG cũng phải đối phó với các tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển này.

Mới hôm qua, Tokyo đã phải triển khai máy bay chiến đấu để chặn đầu một máy bay tuần tra không người lái bay gần vùng trời phía trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Một ngày trước đó, chiến đấu cơ Nhật cũng theo dõi hai máy bay ném bom Trung Quốc bay qua quần đảo Okinawa.

Theo Nguyệt Phương (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm