Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì lễ đón tổng thống Argentina

Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Mauricio Macri có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2018. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mauricio Macri đã hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ đối tác toàn diện hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Argentina Mauricio Macri  duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc nghiên cứu khả thi về việc đàm phán một hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

• Cùng ngày, theo thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 đến 25-2 và thăm cấp Nhà nước vương quốc Campuchia từ ngày 25 đến 26-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm