Tổng Bí thư chúc tết tại Quảng Ngãi

Tổng Bí thư yêu cầu địa phương phải đảm bảo cho tất cả các gia đình phải có một cái tết tươi vui, đầm ấm và tiết kiệm. Tổng Bí thư cũng đã đến thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu lưu niệm Nhà cố Thủ tướng tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.

Cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình “Xuân quê hương 2012”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện bà con Việt kiều đã tới Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ. Nhân tết ông Táo (23 tháng Chạp), Chủ tịch nước cùng kiều bào đã thả cá tại ao cá Bác Hồ. Tối cùng ngày, chương trình “Xuân quê hương 2012” với chủ đề “Rồng thiêng hội tụ” đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Đây là chương trình gặp mặt hằng năm vào dịp tết với đại diện kiều bào ta.

Tổng Bí thư chúc tết tại Quảng Ngãi ảnh 1

Tổng Bí thư thắp hương tưởng niệm tại Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chiều 15-1. Ảnh: L.NGỮ

Chiều 15-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ với 50 kiều bào tiêu biểu về thăm, đón tết Nhâm Thìn tại quê hương. Tại buổi gặp, các kiều bào đều bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc, học tập tại nước ngoài. Bà con kiều bào mong muốn được đóng góp công sức và tiền bạc vào công cuộc xây dựng đất nước và tham gia các hoạt động xã hội. Ông Hoàng Đình Thắng, Việt kiều tại Czech, cho biết: “Tuy chúng tôi xa quê hương nhưng tấm lòng chúng tôi bao giờ cũng hướng về Tổ quốc, bao giờ cũng nói cho con, cháu mình duy trì tiếng Việt, văn hóa Việt”.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Huỳnh Đảm mong muốn mỗi bà con kiều bào sẽ trở thành những đại sứ nhân dân tại các nước mình đang sinh sống, đem những thông điệp tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

LUẬN NGỮ - PL - HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm