Tông chết người, tài xế bỏ chạy bị dân bắt giữ

Những người dân chứng kiến sự việc cho biết vào thời điểm trên anh Hà Thống Vĩnh (47 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) điều khiển xe máy biển số 60B1-792.01 khi đến gần cầu Sập thuộc phường Long Bình thì bất ngờ lạc tay lái té xuống đường. Đúng lúc này, xe tải biển số 60LD-1599 do tài xế Võ Nguyễn Văn Đức điều khiển chạy cùng chiều cũng vừa trờ tới cán ngang qua người anh Vĩnh. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Đức điều khiển xe rẽ vào đường Điểu Xiển định bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tài xế chạy được khoảng 2 km thì người dân đuổi kịp, yêu cầu dừng xe.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Tài xế Đức cũng được đưa về cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ xe ô tô gây tai nạn, tài xế bỏ chạy bị người dân bắt giữ. Ảnh: TD

Khoảng 6 giờ 50 cùng ngày, trên quốc lộ 22 địa phận huyện Củ Chi (TP.HCM) một người đàn ông (khoảng 30 tuổi) điều khiển xe máy biển số 59Y2-021.04 chở hai con trai (ba tuổi và chín tuổi) đến trường. Khi xe chạy qua khỏi cầu vượt Củ Chi chừng 200 m đã va chạm với container (loại 40 feet) biển số 51C-078.49 từ phía sau. Cú va chạm mạnh làm người đàn ông và hai con văng ra khỏi xe máy té xuống đường.

Cháu VPL (chín tuổi) không may rơi vào gầm xe container bị kẹt dưới gầm xe. Hàng chục người địa phương phát hiện đã chạy tới tri hô cùng lực lượng chức năng dùng hai con đội nâng xe lên đưa ra ngoài nhưng cháu L. đã tử vong do thương tích nặng. Cha và em trai của L. thoát nạn nhưng cũng bị thương tích được chuyển vào BV Củ Chi cấp cứu.

TIẾN DŨNG - XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm