Tổng Giám đốc IAEA sẽ đích thân dẫn phái đoàn thanh sát viên hạt nhân tới nhà máy Zaporizhzhia vài ngày tới

(PLO)- Ông Rafael Grossi - Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết ông dự định đích thân dẫn đầu một phái đoàn thanh sát viên hạt nhân đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine trong vài ngày tới để tìm hiểu tình hình thực tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông dự định sẽ đích thân dẫn đầu một phái đoàn thanh sát viên hạt nhân tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở TP Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia (Ukraine) trong vài ngày tới để tìm hiểu tình hình thực tế, theo đài RT.

Ông Grossi không nói rõ liệu phái đoàn sẽ đi qua lãnh thổ do Nga hay Ukraine kiểm soát.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - ông Rafael Grossi. ảnh: AP

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - ông Rafael Grossi. ảnh: AP

Ông Grossi cho biết IAEA muốn kiểm tra tính toàn vẹn của nhà máy Zaporizhzhia, nói chuyện với cả nhân viên Nga và Ukraine ở đó, và thiết lập sự hiện diện thường trực ở đây.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hoạt động dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3. Thời gian gần đây, ngày càng nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân trước việc cơ sở này liên tục bị tên lửa tấn công. Nga và Ukraine liên tiếp cáo buộc lẫn nhau bắn vào nhà máy.

Trước đó, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý sẽ cho phép các thanh sát viên IAEA đến nhà máy để khảo sát tình hình. Ông cũng nhấn mạnh IAEA nên thực hiện các cuộc kiểm tra "càng sớm càng tốt" để "đánh giá tình hình thực tế" tại nhà máy.

Ban đầu ông Putin đặt ra yêu cầu phái đoàn thanh sát viên IAES phải đi từ lãnh thổ Nga tới nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia, tuy nhiên sau đó ông đổi ý. Theo đó, phái đoàn IAEA có thể đến nhà máy từ lãnh thổ Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm