Nga nói vừa không kích Odessa và phá hủy kho chứa các hệ thống HIMARS Mỹ gửi

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã không kích và phá hủy một kho chứa vũ khí Mỹ ở TP Odessa, trong khi phía Ukraine nói Moscow đã tấn công TP Nikopol năm lần trong đêm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 21-8, đạn pháo binh đã liên tục dội xuống TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) lân cận TP Enerhodar (tỉnh Zaporizhia) - nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu là Zaporizhzhia. Ngoài ra, tên lửa của Nga đã bắn trúng TP Odessa (tỉnh Odessa) - nơi có một cảng chiến lược ở Biển Đen và trung tâm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các tên lửa Kalibr của nước này đã phá hủy một kho đạn ở TP Odessa - nơi chứa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và các hệ thống phòng không khác do phương Tây gửi cho Kiev, theo hãng tin Al Jazeera.

Tỉnh trưởng Nikopol - ông Valentyn Reznichenko cho biết trên Telegram rằng TP đã bị nhắm mục tiêu năm lần trong đêm qua. Ông nói thêm rằng 25 quả đạn pháo đã bắn trúng TP, gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở công nghiệp và khiến 3.000 cư dân mất điện.

Đống đổ nát sau một cuộc tấn công ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Đống đổ nát sau một cuộc tấn công ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Ảnh: REUTERS

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Quốc khánh Ukraine sắp diễn ra vào ngày 24-8 tới. Trước đó Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân nên cảnh giác vì Nga có thể "làm gì đó tồi tệ".

Ngày 24-8 cũng đánh dấu sáu tháng kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Cũng trong ngày 21-8, các nhà chức trách Nga cho biết họ đang điều tra một vụ đánh bom xe nghi bị tấn công bên ngoài thủ đô Moscow.

Vụ đánh bom đã giết chết con gái ông Alexander Dugin - một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và là người ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Trong khi các nhà điều tra vẫn đang tìm bằng chứng để xác định người thực hiện vụ đánh bom, Bộ Ngoại giao Nga suy đoán có Ukraine có thể có liên quan.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky - ông Mykhailo Podolyak nói trên truyền hình Ukraine: "Ukraine không liên quan gì chuyện này vì chúng tôi không phải là một quốc gia tội phạm, giống như Nga, và hơn nữa chúng tôi không phải là một quốc gia khủng bố".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh "cam kết kiên định" của họ đối với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm