Tổng thống Biden chuẩn bị điện đàm với Chủ tịch Tập trong 10 ngày tới

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 10 ngày tới, vào thời điểm căng thẳng âm ỉ giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 20-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết có kế hoạch đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong vòng 10 ngày tới.

Việc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch từ lâu và sẽ diễn ra vào thời điểm quan trọng, trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ giữa hai nước liên quan vấn đề Đài Loan và thương mại.

Tổng thống Biden chuẩn bị điện đàm với Chủ tịch Tập trong 10 ngày tới. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Biden chuẩn bị điện đàm với Chủ tịch Tập trong 10 ngày tới. Ảnh: REUTERS

"Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập trong vòng 10 ngày tới" - ông Biden nói với các phóng viên hôm 20-7.

Phát biểu sau chuyến đi tới tiểu bang Massachusetts, ông Biden bày tỏ nghi ngờ về kế hoạch đến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ - bà Nancy Pelosi - vào tháng tới.

"Tôi nghĩ quân đội không cho rằng đây là một ý tưởng hay vào lúc này, nhưng tôi không biết kế hoạch ra sao" - ông Biden nói.

Trước đó, tờ Financial Times hôm 19-7 đưa tin bà Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đến Đài Loan vào tháng 8.

Phía Trung Quốc sau đó cảnh báo Washington sẽ "gánh chịu mọi hậu quả" và đối mặt "các biện pháp mạnh mẽ" nếu bà Pelosi đến thăm Đài Loan như truyền thông đưa tin.

Văn phòng của bà Pelosi từ chối bình luận về việc liệu chuyến thăm có được tiến hành hay không, với lý do lo ngại về an ninh.

Ngoài vấn đề Đài Loan, chính quyền ông Biden cũng đang cân nhắc giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm giúp giảm áp lực lạm phát đối với người tiêu dùng Mỹ.

Trong chuyến thăm Massachusetts hôm 20-7, ông Biden đã công bố một gói hành động khiêm tốn, hứa hẹn những nỗ lực tích cực hơn trong việc chống biến đổi khí hậu.

Ông Biden đưa ra tuyên bố mới nhất giữa lúc đợt nắng nóng lịch sử tấn công châu Âu và Mỹ.

"Biến đổi khí hậu thực sự là một mối đe dọa hiện hữu đối với chúng ta và thế giới. Đây là một trường hợp khẩn cấp, và tôi sẽ nhìn nhận nó theo cách đó" - ông Biden nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm